Xã hội

Phó chủ tịch tỉnh Bình Thuận bị đột quỵ khi đang họp

Ông Nguyễn Đức Hòa, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, bị đột quỵ khi đang dự họp vào chiều 18/12, hiện được điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy.

Theo nguồn tin từ Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận, ông Nguyễn Đức Hòa có dấu hiệu mệt khi đang tham dự một cuộc họp. Sau đó, Phó chủ tịch tỉnh được đưa đến bệnh viện Chợ Rẫy (TP. HCM) để điều trị. Hiện sức khỏe của ông Hòa đang tiến triển tốt.

Sau khi ông Nguyễn Đức Hòa, Phó chủ tịch phụ trách mảng Văn hóa - Xã hội, bị đột quỵ, ngày 19/12, ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, đã ký thông báo phân công giải quyết công việc trong thời gian ông Nguyễn Đức Hòa, Phó chủ tịch tỉnh, điều trị bệnh.

Ông Nguyễn Đức Hòa

Ông Nguyễn Đức Hòa, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, bị đột quỵ khi đang dự họp. Ảnh: Tuấn Kiệt.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận phân công Phó chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Hải giải quyết thêm các công việc thuộc các lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo; y tế, lao động và các vấn đề xã hội, giảm nghèo bao gồm hồ sơ một cửa thuộc các lĩnh vực này.

Ông Lê Tấn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phụ trách giải quyết thêm các lĩnh vực: Khoa học công nghệ, dân số gia đình và trẻ em, thể dục thể thao, văn hóa thông tin, báo chí, phát thanh, truyền hình, dân vận chính quyền, thông tin - truyền thông, bưu chính - viễn thông, công nghệ thông tin, tôn giáo, dân tộc, du lịch; công tác nhân quyền, ngoại vụ, công tác về người Việt Nam định cư ở nước ngoài, các dự án phi chính phủ.

UBND tỉnh Bình Thuận

UBND tỉnh Bình Thuận đã có thông báo phân công công việc cho các Phó chủ tịch khác trong thời gian ông Hòa trị bệnh. Ảnh: Google Maps.

Tác giả: Huỳnh Hải

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok