Trong tỉnh

Năm 2017 có 14.459 lao động miền núi được đào tạo nghề

Ông Nguyễn Quang Huy, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Thanh Hóa cho biết, trong năm 2017 có 14.459 lao động miền núi được đào tạo nghề.

Theo đó, trong năm 2017, công tác đào tạo và giải quyết việc làm nghề ở các cơ sở đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Nghề mây tre đan giúp lao động miền núi có việc làm thường xuyên cho thu nhập ổn định

Kết quả, ở 11 huyện miền núi đã có 14.459 lao động được đào tạo nghề, trong đó 11.765 lao động sau khi được đào tạo nghề đã có việc làm, đạt 81,3%.

Bên cạnh đó, các địa phương còn phối hợp với một số doanh nghiệp xuất khẩu lao động có uy tín để tư vấn, tuyển dụng lao động.

Trong năm, trên địa bàn các huyện miền núi có 2.856 người đã đi xuất khẩu lao động, tập trung vào 2 thị trường chính là Ả-rập Xê-út và Hàn Quốc, đạt 92,6% so với kế hoạch giao.

Tác giả: HOÀNG MINH

Nguồn tin: Báo Dân sinh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok