Trong tỉnh

Viện trưởng Viện Quy hoạch - Kiến trúc Thanh Hóa bổ nhiệm cán bộ chưa đạt tiêu chuẩn?

Bổ nhiệm hai lãnh đạo, chưa tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị, chưa có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và tương đương trở lên… chuyên môn không phù hợp với lĩnh vực quản lý. Việc bổ nhiệm cán bộ tại Viện Quy hoạch - Kiến trúc Thanh Hóa gây hoài nghi, hoang mang, nhiều người cho rằng có gì khuất tất ở đây?

Theo thông tin phản ánh tới Thời báo Doanh nhân, về việc đầu năm 2018 ông Lê Thế Thiệp - Viện trưởng Viện Quy hoạch - Kiến trúc Thanh Hóa đã ký quyết định bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt thiếu tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm so với Quyết định số 2235/QĐ - UBND ngày 28/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý.

Cụ thể, ngày 26/1/2018 ông Lê Thế Thiệp ký Quyết định số 23/QĐ – VQHKT/ Về việc bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Địa chất & Thí nghiệm.

Tại điều 1: Bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Đình Thụ, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Địa chất - Thí nghiệm giữ chức Giám đốc Trung tâm Địa chất - Thí nghiệm. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Thế nhưng theo tài mà liệu phóng viên có được ông Trần Đình Thụ chỉ có bằng Tốt nghiệp Đại học Mỏ - Địa chất, hệ tại chức, ngành Địa chính, năm 2005. Ngoài ra trước khi bổ nhiệm ông Thụ chưa tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị, chưa có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và tương đương trở lên.

Cũng cùng ngày 26/1/2018 ông Lê Thế Thiệp ký Quyết định số 24/QĐ-VQHKT/Về việc bổ nhiệm Trưởng phòng Công nghệ thông tin và Cơ sở dữ liệu (CNTT&CSDL).

Theo điều 1 quyết định: Bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Hữu Huy, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng CNTT&CSDL giữ chức Trưởng phòng CNTT&CSDL với thời hạn 5 năm.

Tuy nhiên, tại thời điểm này ông Nguyễn Hữu Huy cũng chỉ có bằng Tốt nghiệp Đại học Mỏ - Địa chất ngành Trắc địa, chưa tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị, chưa có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và tương đương trở lên.

Liên quan đến việc bổ nhiệm cán bộ chưa đạt tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, ông Lê Thế Thiệp - Viện trưởng Viện Quy hoạch - Kiến trúc giải thích:

Đúng là việc bổ nhiệm hai vị trí trên chưa đủ tiêu chuẩn là đúng. Tuy nhiên, hiện tại viện đang thiếu cấp trưởng phòng để điều hành công việc nên khi bổ nhiệm có cho hai đồng chí nợ bằng trung cấp lý luận chính trị và chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và hiện tại đồng chí Huy đã có bằng tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị cấp ngày 24/6/2018 còn đồng chí Thụ đang học.

Trước câu hỏi của phóng viên về việc bổ nhiệm cán bộ lần đầu dưới 45 tuổi có bằng tại chức thì ông Thiệp nói, đây không phải bổ nhiệm lần đầu mà bổ nhiệm lại.

Phóng viên tiếp tục đưa ra câu hỏi về việc bằng cấp của ông Trần Đình Thụ và ông Nguyễn Hữu Huy chưa phù hợp với vị trí bổ nhiệm? Ông Lê Thế Thiệp nói: Đồng chí Thụ tốt nghiệp ngành Địa chính nhưng trong Trung tâm Địa chất - Thí nghiệm có phần đo đạc, còn đồng chí Huy tốt nghiệp ngành Trắc địa thì phòng CNTT&CSDL chỉ là phòng lưu trữ!?

Việc ông Lê Thế Thiệp - Viện trưởng Viện Quy hoạch - Kiến trúc Thanh Hóa bổ nhiệm hai cán bộ thiếu tiêu chuẩn như trên khiến dư luận hoài nghi hoang mang… về việc bổ nhiệm cán bộ của viện. Nhiều người cho rằng có gì đó khuất tất trong việc bổ nhiệm cán bộ của ông viện trưởng?

Vấn đề trên, đề nghị các ban, ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa cần sớm vào cuộc xác minh kiểm tra làm rõ…

Thời báo Doanh nhân sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc…

Tác giả: Văn Đức

Nguồn tin: Thời Báo Doanh nhân

  Từ khóa: bổ nhiệm , cán bộ , thanh hóa

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok