Cuộc sống

"Trả đũa" là hành động phá hủy tình yêu nhanh nhất

Trong các lí do khiến các cặp đôi xa nhau thì trả đũa là hành động phá hủy tình yêu nhanh nhất, không phải ngẫu nhiên mà Marina Sbrochi, tác giả cuốn sách Stop Looking for a Husband: Find the Love of Your Life lại thống kê như vậy.

(Ảnh minh họa: Sohu)

Một mối quan hệ tình cảm có thể được nuôi dưỡng, gắn kết bởi chính sự yêu thương, quan tâm, chia sẻ, thấu hiểu. Và ngược lại, tình yêu cũng có thể biến thành những thứ "độc dược" khi một trong hai bên mắc sai lầm. Ngoại tình thường được cho là lí do khiến các cặp đôi chia tay nhiều nhất, tuy nhiên, hành động để dẫn đến chuyện chồng hoặc vợ ngoại tình lại là cả một câu chuyện dài, bắt nguồn từ những chi tiết tưởng chừng như nhỏ nhặt mà lại không hề nhỏ.

Một tâm sự chất chứa trên mạng từ một người vợ được cho là thảo hiền, biết điều, tận tụy, hi sinh cho chồng con nhưng lại nhận lại cái kết đắng khi chồng cô ngoại tình với chính bạn thân của cô. Dù người chồng đã hồi tâm chuyển ý, chấm dứt với cô bạn thân để quay về với gia đình nhưng cô vợ vẫn không thôi căm hận. Cô quyết định ngoại tình với người bạn thân của chồng mình để cho anh chồng phải nếm trải cảm giác phản bội mà cô đã và đang chịu đựng. Rốt cuộc, cả hai lôi nhau ra tòa ngay sau khi người chồng phát hiện chuyện vợ ngoại tình với bạn thân, và cả hai cùng mất nhau, đồng thời mất đi những mối quan hệ tưởng chừng như quý giá nhất trong đời.

Không chỉ trả đũa về chuyện ngoại tình "ông ăn chả bà ăn nem", nhiều cặp đôi còn có cái kiểu trả đũa ở nhiều vấn đề trong cuộc sống hàng ngày. Chuyện thường thấy trên mạng xã hội đó là người vợ luôn kêu ca chuyện chồng không biếu bố mẹ vợ đồng quà tấm bánh và thế là người vợ cũng "thắt hầu bao" khỏi biếu bố mẹ chồng. Hoặc chồng không muốn vợ giao du với những người bạn có tư duy quá phóng khoáng, thế là vợ đáp lại bằng cách tuyên chiến về những người bạn của chồng.

Không chỉ hôn nhân, các cặp đôi đang hẹn hò cũng thường xuyên có tư tưởng trả đũa đối phương (Ảnh: phim Trả đũa)

Không chỉ với hôn nhân, các cặp đôi đang yêu cũng thường xuyên đẩy mâu thuẫn của mối quan hệ lên cao trào khi cả hai đều nghĩ đến việc trả đũa nhau cho bằng được. Điều này càng chứng tỏ cái Tôi của mỗi người đều quá lớn, sự chấp trách quá nhiều và thiếu đi sự bao dung, vị tha với đối phương.

Mối quan hệ vợ chồng có thể mâu thuẫn vì rất nhiều nguyên nhân khác nhau như kinh tế, mâu thuẫn chung sống với bố mẹ chồng, bố mẹ vợ, cả hai chưa sẵn sàng cho cuộc sống chung hoặc chưa hiểu hết về nhau. Tuy nhiên, cốt lõi của hôn nhân vẫn là tình yêu và sự chia sẻ, nếu thiếu đi điều này thì có cố gắng cách nào cũng khó có thể cứu vãn mối quan hệ vợ chồng khỏi những mâu thuẫn.

Nhiều người vẫn không hiểu vì sao mối quan hệ tình cảm của mình ngày càng đi xuống, hoặc tình duyên bản thân cứ mãi lận đận, không thể tìm nổi một người phù hợp dù đã trải qua biết bao cuộc tình. Đó là vì chính chúng ta chưa bao giờ nhìn nhận đúng đắn về những thói xấu của bản thân để sửa đổi, một trong những thói xấu nhất để giết chết tình yêu và mối quan hệ tình cảm ấy là thói thích "trả đũa" đối phương, bạn đời.

Tác giả: Lam Ân

Nguồn tin: thoidai.com.vn

  Từ khóa: trả đũa , tình yêu

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok