Trong tỉnh

HĐND TP Thanh Hóa họp bất thường bầu Chủ tịch UBND thành phố

Chiều 22-1, HĐND TP Thanh Hóa tổ chức kỳ họp thứ 5 (họp bất thường) bầu chức danh Chủ tịch UBND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Lê Anh Xuân, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Phi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa; đại diện lãnh đạo Sở nội vụ cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy và các đại biểu HĐND thành phố khóa XXI.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy tặng hoa chúc đồng chí Lê Anh Xuân.


Tại kỳ họp, sau khi nghe thông báo Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định đồng chí Lê Anh Xuân tham gia Ban Thường vụ, Ban chấp hành và giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2015-2020; Thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc giới thiệu nhân sự ứng cử bầu Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2016-2021; Tờ trình của Chủ tịch HĐND thành phố về việc giới thiệu nhân sự bầu Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Lê Anh Xuân, nguyên Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thọ Xuân được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa, các đại biểu HĐND thành phố tiến hành bỏ phiếu. Kết quả với 41/41 phiếu (đạt 100%), đồng chí Lê Anh Xuân, Phó Bí thư Thành ủy đã được bầu làm Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Anh Xuân.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Lê Anh Xuân đã cảm ơn sự quan tâm, tín nhiệm của các đại biểu HĐND thành phố. Trên cương vị mới, với trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, trước Đảng bộ và nhân dân TP Thanh Hóa, đồng chí Lê Anh Xuân nguyện tận tâm, tận lực tiếp cận, sâu sát tình hình cơ sở, trọng dân, gần dân, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân; không ngừng học tập, rèn luyện, trau dồi lý luận gắn với thực tiễn, hết lòng hết sức vì sự nghiệp phát triển chung của TP Thanh Hóa, xứng đáng với lòng tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

Tác giả: Lê Thảo (Đài TT - TH TP Thanh Hóa)

Nguồn tin: Báo Thanh Hóa điện tử

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok