Trong tỉnh

Cận cảnh: Tàu 67 giá 18 tỷ đồng ở Thanh Hóa 9 lần ra khơi đều hỏng

Ông Nguyễn Duy Muộn (SN 1953), ở thôn Tiến Lợi, xã Quảng Cư (Tp. Sầm Sơn, Thanh Hóa), là chủ tàu cá 01, Muộn Chương, số đăng ký: TH 93968 TS, đã phải làm đơn gửi các cơ quan chức năng về việc: Tàu của ông liên tục bị hư hỏng do liên quan đến máy móc và kỹ thuật. Cả 9 lần ra khơi là cả 9 lần tàu bị hư hỏng các bộ phận khác nhau...

Phóng viên Dân Việt đã tiếp cận tàu của ông Muộn và ghi lại những hình ảnh "tan hoang" từ con tàu tiền tỷ này.

Chiếc tàu vỏ thép của ông Nguyễn Duy Muộn được Công ty CP Hải Dương, ở tỉnh Thái Bình đóng mới theo Nghị định 67 của Chính phủ. Chiếc tàu đánh cá vỏ sắt được đóng theo Nghị định 67 của gia đình ông Nguyễn Duy Muộn, có giá gần 18 tỉ đồng. Thế nhưng, khi nhận tàu, rời bến ra khơi chuyến đầu tiên, ông Muộn đã phải quay vào bờ để sửa chữa. Những lần sau đó, không chuyến đi biển nào được bình yên, do máy phụ của tàu bị hỏng, cháy bóng điện… khiến ông kêu trời vì thiệt hại hàng trăm triệu tiền dầu. Ảnh: Hồng Đức

Tuy nhiên, sau khi nhận tàu về, ra khơi chuyến đầu tiên, thì máy phát điện của tàu đã bị hỏng, phải quay vào bờ sửa chữa. Ảnh: Hồng Đức.

Phải bổ chi tiết máy phát điện để sửa chữa. Ảnh: Hồng Đức

Hệ thống máy tời thủy lực của tàu cũng không đảm bảo. Ảnh: Hồng Đức

Hệ thống dây diện cho dàn đèn (300 bóng) không đúng chủng loại. Ảnh: Hồng Đức

Hệ thống ba-láp (chấn lưu điện tử) không đảm bảo, bị cháy liên tục. Ảnh: Hồng Đức.

Cầu dao điện cũng bị hỏng, nên ông Muộn phải thay mới. Ảnh: Hồng Đức

Hệ thống bộ đàm trên tàu, ông Muộn cũng phải thay mới, vì bộ đàm đi theo tàu không dùng được. Ảnh: Hồng Đức

Bản cam của Công ty CP Đại Dương với chủ tàu Nguyễn Duy Muộn. Ảnh: Hồng Đức.


Tác giả:
Hồng Đức

Nguồn tin: Báo Dân Việt

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok