Thế giới

Vụ Huawei phủ bóng đen cuộc đàm phán 2+ 2 giữa Mỹ và Canada

Hội nghị 2+2 giữa Mỹ và Canada được tổ chức ngày hôm qua (14/12) tại Washington, với trọng tâm là vụ bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu.

Mỹ và Canada vừa thảo luận về việc bắt giữ và dẫn độ Giám đốc tài chính của tập đoàn viễn thông Trung Quốc Huawei, bà Mạnh Vãn Chu trong các cuộc đàm phán theo cơ chế 2+2 giữa các Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại giao hai nước.

 Bà Mạnh Vãn Chu

Bà Mạnh Vãn Chu. Ảnh: Huawei.

Hội nghị 2+2 giữa Mỹ và Canada được tổ chức ngày hôm qua (14/12) tại Washington. Hai bên tái khẳng định cam kết tuân thủ luật pháp trong quá trình dẫn độ bà Mạnh Vãn Chu.

Phát biểu trong một cuộc họp báo sau cuộc họp kể trên, Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland cho biết, ông và người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo đã có các cuộc trao đổi kể từ khi bà Mạnh Vãn Chu bị phía Canada bắt giữ theo yêu cầu của Mỹ hôm 1/12 vừa qua. Ngoại trưởng Canada nhấn mạnh, Mỹ và Canada nhất trí điều quan trọng nhất hiện nay là duy trì luật pháp, đảm bảo rằng quyền lợi của bà Mạnh Vãn Chu được xử lý đúng quy trình.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Pompeo khẳng định, Mỹ và Canada sẽ tiếp tục hợp tác trong vụ việc mới nhất liên quan tới việc 2 công dân Canađa bị bắt giữ trong tuần này tại Trung Quốc, vốn được cho là hành động trả đũa của Bắc Kinh. Ông Pompeo cho rằng các vụ bắt giữ mới nhất này là "bất hợp pháp" và "không thể chấp nhận được".

Chính phủ Trung Quốc đã có phản ứng gay gắt trước việc bà Mạnh Vãn Chu bị bắt giữ, đồng thời kêu gọi Mỹ và Canada ngừng điều tra về vụ việc này.

Quyết định bắt giữ nhà điều hành cấp cao của Huawei để hỗ trợ nỗ lực dẫn độ của Mỹ cũng đang khiến Canada trở thành tâm điểm cho sự giận dữ ở Trung Quốc, khi nhiều người tiêu dùng Trung Quốc đang kêu gọi tẩy chay hàng hóa, mỹ phẩm Canada./.

Tác giả: Phương Anh

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok