Giải trí

Tuấn Hưng tự cách ly sau chuyến lưu diễn Mỹ

Về Việt Nam tối 10/3 nhưng Tuấn Hưng và ban nhạc Màu Nước chưa bị cách ly bắt buộc sau chuyến lưu diễn dài ngày tại Mỹ.

Ca sĩ Tuấn Hưng và ban nhạc Màu Nước tới Mỹ từ ngày 27/2 thực hiện chuyến lưu diễn. Từ 27 đến 9/3, anh và các đồng nghiệp lưu diễn ở nhiều nơi như Los Angeles, Arizona, Virginia, Texas... Trở về Hà Nội tối 10/3, Tuấn Hưng và các thành viên ban nhạc Màu Nước không bị cách ly tập trung 14 ngày mà chỉ cần điền tờ khai y tế đầy đủ.

Tuấn Hưng, anh cho biết, chỉ cần mỗi cá nhân ý thức về sức khỏe của bản thân, sau đó tới gia đình, xã hội thì vấn đề dù đang rất quan ngại cũng sẽ được giải quyết và chắc chắn, cơ quan chức năng sẽ sớm xử lý được diễn biến phức tạp của dịch. Trước đó, anh đã tiến hành đăng ký khai báo toàn bộ hành trình của bản thân trong chuyến lưu diễn tại Mỹ.

"Tôi sẽ gặp bác sĩ chuyên khoa để tiến hành xét nghiệm máu. Thời gian này, tôi sẽ không tiếp xúc, đi lại tung lung khi chưa có kết quả chính xác của bản thân", anh chia sẻ.

Tuấn Hưng (áo đỏ) cùng các thành viên ban nhạc Màu Nước tại Mỹ.

Chia sẻ với iOne, Kent Trần - Bassist của Màu Nước - tiết lộ, các thành viên trong ban nhạc được nhân viên y tế đo thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe tại sân bay. Họ không có biểu hiện ho, sốt, khó thở, sức khỏe ổn định.

Không phải vào khu cách ly tập trung nhưng các thành viên ban nhạc Màu Nước trong những ngày tới sẽ tự cách ly ở nhà, hạn chế tiếp xúc với nhiều người để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh. Sau 14 ngày tự cách ly, khi chắc chắn không bị bệnh, họ mới ra ngoài.

Long Nguyễn - Keyboardist của Màu Nước - khẳng định trong 14 ngày tới, nhóm không nhận bất kỳ show diễn nào để thể hiện ý thức, trách nhiệm phòng, chống Covid-19 với cộng đồng. "Việc cách ly hoàn toàn tự phát, không có chỉ thị từ ai. Sức khỏe chúng tôi hoàn toàn bình thường", anh nói.

Nhiều nghệ sĩ Việt trở về từ vùng dịch thời gian qua. BB Trần và Hải Triều đến Hàn Quốc vào thời điểm nước này bùng phát dịch. Trở về Việt Nam tối 25/2, cả hai tự cách ly tại nhà trong 14 ngày và được các nhân viên y tế đến kiểm tra mỗi ngày. Châu Bùi, Tiên Nguyễn, Vũ Khắc Tiệp đang bị cách ly tập trung ở TP HCM sau khi trở về từ Milan và Paris. Lynk Lee bị cách ly tập trung khi trở về từ Hàn Quốc. Kha Vũ cùng ông bầu Lương Trọng Nghĩa và Nguyễn Hữu Phú bị cách ly tại nhà, có sự giám sát y tế chặt chẽ từ cơ quan chức năng.

Tính đến 10/3 (giờ địa phương), Mỹ có 975 bệnh nhân nhiễm nCoV. Có 271 ca nhiễm mới và 4 ca tử vong mới được báo cáo trong gần 1 ngày qua. Tổng số ca tử tại Mỹ là 30 người. Ngoài ra, 15 người đã hồi phục, 8 người trong tình trạng nguy kịch.

Đến tối 10/3, tổng số ca nhiễm nCoV toàn thế giới là 116.244, với 4.089 người chết. Ở Việt Nam, Bộ Y tế xác nhận 34 ca nhiễm nCoV, trong đó 16 ca được chữa khỏi.

Tác giả: Thiên Anh

Nguồn tin: ione.net

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok