Xã hội

Thi thể người phụ nữ mắc bệnh trầm cảm nhảy cầu Tiên Sơn trôi xa hơn 10km

Thi thể người phụ nữ mắc bệnh trầm cảm nhảy cầu Tiên Sơn (Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) tự tử đã được tìm thấy ngoài vịnh biển Đà Nẵng, cách nơi xảy ra vụ việc khoảng hơn 10km.

Thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ sáng 3/12, một số ngư dân đang đánh bắt cá trên vùng biển cách âu thuyền Thọ Quang (quận Sơn Trà) khoảng 2 hải lý, thì bất ngờ phát hiện một thi thể nổi trên mặt nước.

Lúc này, trên người nạn nhân mặc quần và áo thun màu cam, đang trong quá trình phân hủy.

Lực lượng chức năng trục vớt thi thể nạn nhân vào bờ.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để cùng người dân trục vớt thi thể nạn nhân vào bờ.

Qua điều tra, công an xác định nạn nhân là Huỳnh Thị Nguyệt H. (33 tuổi), trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng.

Hiện trường nơi chị H. nhảy cầu tự tử.

Trước đó, khoảng 13h30 chiều 1/12, người dân đi qua cầu Tiên Sơn (quận Ngũ Hành Sơn) bất ngờ thấy chị H. bỏ lại xe máy rồi leo qua lan can cầu và gieo mình xuống sông Hàn.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng cùng gia đình tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Mẹ của chị H. khóc ngất trên cầu Tiên Sơn khi biết con gái mình tự tử.

Được biết, chị H. bị bệnh trầm cảm, dù 2 năm nay đã tích cực chạy chữa nhưng bệnh tình của chị H. vẫn không thuyên giảm. Gia đình nạn nhân thuộc diện rất khó khăn, người cha mắc bệnh mất sớm, mẹ của chị H. phải bán hàng rong kiếm sống qua ngày.

Hiện thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Tác giả: H.Nam

Nguồn tin: Báo Tổ quốc

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok