Trong tỉnh

Tạm giữ người chồng vác thi thể vợ từ rẫy về nhà

Liên quan đến vụ người chồng vác thi thể vợ từ rẫy về nhà, Công an tỉnh Thanh Hóa tạm giữ hình sự ông Vi Văn Phuôn để điều tra về hành vi “Vô ý làm chết người”.

Thông tin trên báo Dân Trí, ngày 4/12, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, liên quan đến cái chết của bà Ngân Thị O. (SN 1965, trú tại tiểu khu 1, thị trấn Quan Sơn) vào ngày 1/12, công an đã xác định, ông Vi Văn Phuôn (SN 1966, chồng bà O.) là người khiến bà O. tử vong.

Trong lúc mang súng tự chế đi săn, ông Phuôn vô ý bóp cò khiến đạn xuyên vào vai trái người vợ, gây tử vong. Ông Phuôn đã bị cơ quan chức năng tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi “Vô ý làm chết người”.

Căn nhà của vợ chồng ông Phuôn.

Theo báo Người Lao Động đưa tin trước đó, sáng 1/12, bà O. và ông Phuôn lên khu vực chòi canh trên nương cách nhà hơn 1 km để chăm sóc hoa màu. Sau đó, ông Phuôn đưa vợ về nhà trong trạng thái đã tử vong, trên người có một vết đạn xuyên vai trái. Người nhà sau đó đã trình báo sự việc lên cơ quan công an.

Tác giả: Mộc Miên (T/H)

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok