Trong tỉnh

Tạm giữ 3 tàu khai thác cát trái phép trên sông Mã

Kiểm tra trên sông Mã, Công an Thanh Hóa phát hiện, tạm giữ 3 tàu không số hiệu, khai thác cát trái phép.

Ngày 13/11, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Phòng Cảnh sát môi trường và Công an huyện Hoằng Hóa phối hợp kiểm tra, phát hiện 3 tàu khai thác cát trái phép trên sông Mã.

Tàu khai thác cát trái phép bị phát hiện. Ảnh: T.Thanh.

Chủ 3 chiếc tàu này là Ngô Văn Cảnh (28 tuổi, ở xã Định Công, huyện Yên Định), Nguyễn Thị Thanh (37 tuổi, ở phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa) và Trần Văn Hồng (36 tuổi, ở xã Thiệu Khánh, TP Thanh Hóa).

Tại thời điểm kiểm tra, cả 3 tàu này đều không đăng ký số hiệu, hút cát trái phép tại khu vực xã Hoằng Phượng, huyện Hoằng Hóa.

Phòng Cảnh sát môi trường đã tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh ra quyết định xử phạt chủ của 3 tàu cát nói trên tổng số tiền là 112 triệu đồng.

Tàu khai thác cát trái phép trên sông Mã giữa ban ngày. Ảnh: Nguyễn Dương.

Trước đó, Zing.vn có clip "Cát tặc" lộng hành trên sông Mã, phản ánh về việc giữa ban ngày, nhiều chiếc tàu ngang nhiên hút cát trái phép trên sông Mã, đoạn chảy qua xã Hoằng Phượng (huyện Hoằng Hóa) và xã Thiệu Thịnh (huyện Thiệu Hóa).

Việc "cát tặc" hoành hành làm sạt lở đất đai canh tác của người dân. Thậm chí, những kẻ khai thác cát còn đe dọa, phá hoại tài sản, thậm chí hành hung những người dân lên tiếng phản đối.

Chính quyền xã Hoằng Phượng và Thiệu Thịnh thừa nhận có tình trạng tàu khai thác cát trái phép, song khó xử lý vì khu vực xảy ra là địa bàn giáp ranh, lực lượng mỏng, thiếu phương tiện,...

Tác giả: Nguyễn Dương

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok