Trong tỉnh

Rò điện khiến một con trâu bị giật chết dưới mương nước

Điện rò từ cột điện 220V khiến một con trâu đang uống nước ở thôn Trại Quan (xã Xuân Phúc, huyện Như Thanh, Thanh Hoá) bị giật chết tại chỗ.

Trưa 12/5, tại xóm xã Xuân Phúc xảy ra sự việc một con trâu màu trắng, nặng hàng trăm kg bị giật điện chết.

Lực lượng Công an và nhân viên ngành điện tiến hành xác định nguyên nhân con trâu bị chết.

Theo tìm hiểu, con trâu này là của ông Quách Văn Canh (trú thôn Trại Quan). Vị trí con trâu chết cách nhà ông Canh khoảng 20 m.

Ông Canh cho biết, vào khoảng 7h sáng nay (ngày 12/5), ông cột con trâu vào ruộng lúa để trâu ăn phần gốc còn sót lại sau mùa gặt. Đến khoảng 9h30’, ông tá hoả khi phát hiện con trâu nằm gục chết dưới chân cột điện.

Phát hiện con trâu có khả năng bị giật, ông không chạm vào mà đã báo lên chính quyền và điện lực địa phương. Sau đó, lực lượng Công an và nhân viên ngành điện đã có mặt để xác định nguyên nhân.

Theo đó, con trâu được xác định bị giật tại cột điện 220V. Phía dưới chân cột điện được xác định có rò rỉ điện.

Dưới chân cột bị rò rỉ điện.

Tại hiện trường, người dân bày tỏ sự lo lắng khi một con trâu to như vậy còn bị giật chết, nếu là con người, đặc biệt là trẻ em lại gần khu vực trên thì càng nguy hiểm.

Sau khi xác định được nguyên nhân, lực lượng Công an đã yêu cầu cắt điện để đảm bảo an toàn khi đưa con trâu đã chết lên bờ.

Tác giả: Đình Minh

Nguồn tin: Báo Đai đoàn kết

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok