Từ sáng sớm, đoàn rước kiệu đã xuất phát từ các lăng Hoàng Khảo, Quốc Mẫu, Lăng Lê Đột, di chuyển về sân chầu trong tiếng trống chiêng, cờ lọng rực rỡ. Nghi thức dâng hương tại đền thờ được tổ chức trang nghiêm, thu hút đông đảo người dân tham gia.
Sáng 24/4, hàng nghìn người dân và du khách đổ về làng Trung Lập, xã Xuân Lập (Thanh Hóa) dự lễ hội Đền thờ Lê Hoàn, trong không khí rộn ràng của ngày chính hội. Dưới tiết trời mát mẻ, các ngả đường dẫn vào khu di tích đông kín người. |
Lễ hội năm 2026 diễn ra từ ngày 22 đến 24/4 (tức 6-8/3 âm lịch), nhân kỷ niệm 1.021 năm ngày mất của vua Lê Hoàn. |
Lễ hội diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động như: tổ chức rước kiệu từ Lăng Hoàng Khảo, Lăng Quốc Mẫu, Lăng Lê Đột về sân chầu; dâng hương tại Đền thờ Lê Hoàn. |
Trong khuôn khổ lễ hội:còn có nhiều hoạt động như trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm OCOP của hợp tác xã trong và ngoài xã; làm cỗ chay tiến vua; trình diễn trò chơi, trò diễn dân gian. |
Ngoài ra, còn có các hoạt động thể thao quần chúng như thi kéo co, nhảy bao bố, bóng chuyền, đốt lửa trại,..; các hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm du lịch. |
Điểm nhấn là chương trình nghệ thuật "Lê Đại Hành Hoàng đế - Chiến công ghi mãi ngàn năm", tái hiện cuộc đời và sự nghiệp của vị anh hùng dân tộc gắn với công cuộc giữ nước và dựng nước. |
Bà Lê Thị Ngọc, người dân xã Xuân Lập, cho biết các nghi lễ, phong tục trong lễ hội được gìn giữ qua nhiều thế hệ. "Từ cách gói bánh, nhóm lửa đến dâng lễ đều do cha ông truyền lại. Chúng tôi coi đây vừa là trách nhiệm, vừa là niềm tự hào để con cháu hiểu và trân trọng truyền thống quê hương", bà nói. |
Đại diện UBND xã Xuân Lập cho biết, lễ hội nhằm tôn vinh công lao của vua Lê Đại Hành và những người có công trong lịch sử, đồng thời quảng bá giá trị văn hóa, tiềm năng du lịch địa phương. "Lễ hội được chuẩn bị chu đáo, hướng tới không chỉ trang nghiêm mà còn là dịp giới thiệu hình ảnh quê hương tới du khách", ông Hoàng Vũ Thạo, Chủ tịch UBND xã nói. |
Lê Hoàn sinh năm 941 trong một gia đình nông dân, quê ở làng Trung Lập. Ông là vị hoàng đế có nhiều đóng góp lớn khi lãnh đạo quân dân Đại Cồ Việt đánh bại quân Tống ở phương Bắc, dẹp Chiêm Thành ở phương Nam, giữ vững nền độc lập dân tộc, đồng thời đặt nền móng cho sự phát triển của quốc gia. |
Sau khi ông mất năm 1005, người dân địa phương lập đền thờ trên chính vùng đất quê hương. Từ đó đến nay, làng Trung Lập không lập đền thờ thành hoàng riêng mà thờ vua Lê Đại Hành như vị thần bảo hộ. |
Đền thờ Lê Hoàn được công nhận là di tích cấp quốc gia năm 1990 và đến năm 2018, Đền thờ Lê Hoàn được công nhận là di tích lịch sử quốc gia đặc biệt. |
Lễ hội diễn ra hàng năm vào dịp ngày 8/3 âm lịch trở thành sinh hoạt văn hóa lớn nhất của làng, lưu giữ nhiều phong tục, nghi lễ truyền thống qua hàng trăm năm. |
Tác giả: Lương Thị Diễn
Nguồn tin: nguoiduatin.vn
