Trong tỉnh

Nhà máy xi măng Công Thanh tiếp tục khiến người dân bất bình lo lắng

Từng bị cơ quan chức năng lập biên bản, khiển trách chưa đầy 2 tháng trước, mới đây nhà máy xi măng Công Thanh tiếp tục xả nước thải khiến người dân hết sức bất bình.

Mới đây, người dân thôn Tam Sơn, xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phản ánh, nhà máy xi măng Công Thanh đóng trên địa bàn đã xả nước thải ra các mương suối tại địa phương.

Qua đó, phía ban Quản lý khu kinh tế (KKT) Nghi Sơn đã phối hợp với chính quyền địa phương thành lập tổ công tác vào cuộc kiểm tra làm rõ vụ việc.

Nhà máy xi măng Công Thanh gây ô nhiễm nguồn nước.

Cụ thể tại buổi làm việc vào ngày 7/9, đoàn kiểm tra xác nhận, không phát hiện nguồn nước màu đen như người dân phản ánh. Tuy nhiên, tại đây có hiện tượng cặn đen lắng xuống ở các nguồn nước trong khu vực.

Qua kiểm tra, phát hiện công tác vệ sinh công nghiệp tại nhà máy xi măng chưa được thực hiện triệt để, còn nhiều khu vực bụi than chưa được quét dọn.

Đối với kho chứa chất thải nguy hại: Quy cách xây dựng, lưu trữ, lắp đặt biển báo… chưa tuân thủ theo quy định tại Nghị định 38/2015/NĐ-CP.

Kết luận của tổ công tác kiểm tra nêu rõ: “Nhà máy xi măng Công Thanh vẫn chưa nghiêm túc thực hiện các kiến nghị trước đó của ban Quản lý KKT Nghi Sơn và cơ quan chức năng yêu cầu trước đó như: Nạo vét hệ thống mương thoát nước, công tác quét dọn sân bãi, đường trong khuôn viên nhà máy”.

Đây không phải lần đầu tiên nhà máy xả thải, khiến người dân bất bình.

Trước đó không lâu, vào ngày 27/7, người dân phản ánh, nước tại các khe suối bỗng chốc bị đen ngầu do nhà máy xi măng Công Thanh xả thải trái phép ra môi trường. Phía ban Quản lý KKT Nghi Sơn đã phối hợp với chính quyền địa phương, Công an huyện Tĩnh Gia thành lập đoàn kiểm tra. Qua đó xác minh làm rõ việc xả thải và các hoạt động liên quan đến công tác bảo vệ môi trường của nhà máy xi măng Công Thanh.

Dù việc xả thải đã từng bị lập biên bản, nhắc nhở gần 2 tháng trước đó nhưng đến nay nhà máy xi măng này không những không khắc phục các việc cơ quan chức năng yêu cầu, mà ngược lại tiếp tục vi phạm. Để giải quyết vấn đề này, cơ quan chức năng cần phải vào cuộc một cách triệt để, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm tại nhà máy xi măng Công Thanh, để đảm bảo sức khỏe cho người dân.

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Chí Thanh, Phó Trưởng ban Quản lý khu kinh tế (KKT) Nghi Sơn cho biết: “Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do công tác vệ sinh nhà máy không được thực hiện thường xuyên và triệt để. Thời điểm kiểm tra không còn hiện tượng nước chảy trong hệ thống mương thoát nước mặt tương đối lớn nữa. Toàn bộ mương thoát nước mặt không thể là nước sản xuất vì công nghệ sản xuất xi măng không thể phát sinh ra nước thải sản xuất”.

Tác giả: Thiện Quyền

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok