Pháp luật

Nghệ An: 5 người lột đồ, đánh đập dã man một phụ nữ giữa đường sắp hầu toà

5 người trong vụ việc đã bị truy tố và chuẩn bị đưa ra xét xử về tội “Làm nhục người khác”.

Hình ảnh lúc chị Hà bị nhóm người đánh đập, lột đồ kéo lê trên đường.

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thanh Chương (Nghệ An) đã hoàn thiện hồ sơ và có thông báo về việc truy tố 5 bị can ra toà án vì tội “Làm nhục người khác”, theo khoản 1, điều 155 của Bộ luật Hình sự.

Cụ thể, 5 bị can bị truy tố ra toà gồm: Đinh Thị Hiền (SN 1965), Hoàng Thị Nhung (SN 1990), Hoàng Thị Hậu (SN 1990), Nguyễn Thị Ngân (SN 1994), Đinh Thị Mười (SN 1972); đều trú tại xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương.

Nạn nhân trong vụ án là chị Đinh Thị Hà (SN 1968), trú tại xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương.

Sau hơn 2 tháng điều tra, hoàn tất hồ sơ, vụ việc đã chính thức được viện kiểm sát phê chuẩn truy tố và đề nghị đưa ra tòa xét xử.

Như Báo Giao thông đã đưa tin vào ngày 14/9, chính quyền xã Thanh Giang cho biết Công an huyện Thanh Chương đã vào cuộc điều tra xác minh vụ việc hành hung, làm nhục người khác xảy ra trên địa bàn vào ngày 7/9.

Cụ thể, vào khoảng 11h trưa ngày 7/9, khi chị Hà đang đi làm tóc tại một cơ sở trên địa bàn xã Thanh Giang. Bất ngờ có một nhóm người, hầu hết là phụ nữ vào chửi bới rồi lao vào túm tóc, đánh đập. Chưa dừng lại ở đó, các đối tượng này còn lột đồ, kéo lê chị Hà đi dọc trên đường có nhiều người chứng kiến.

Sự việc xảy ra trong khoảng 1 giờ đồng hồ và chỉ dừng lại khi người nhà chị Hà đến can ngăn và đưa chị đi cấp cứu.

Cũng theo chính quyền xã Thanh Giang, nguyên nhân của sự việc được cho là do mâu thuẫn về tiền bạc.

Tác giả: Văn Thanh

Nguồn tin: Báo Giao thông

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok