Trong tỉnh

Ngày 14-1, Thanh Hóa ghi nhận 290 bệnh nhân mắc COVID-19

Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa: Tính từ 16 giờ, ngày 13-1 đến 16 giờ, ngày 14-1, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 290 bệnh nhân mắc COVID-19 mới.

Cụ thể, 97 bệnh nhân phát hiện trong cộng đồng gồm:

TP Thanh Hóa 9 (Đông Thọ 1, Đông Hải 2, Trường Thi 1, Đông Lĩnh 1, Đông Vệ 1, An Hưng 1, Điện Biên 1, Quảng Hưng 1).

Huyện Hà Trung 10 (Yến Sơn 3, Yến Dương 2, Hà Ngoc 1, Lĩnh Toại 2, Thị trấn 1, Hà Long 1).

Huyện Hoằng Hóa 2 (Hoàng Thái 1, Hoằng Trung 1).

Huyện Thiệu Hóa 12 (Thiệu Toán 1, Thiệu Duy 2, Thiệu Thành 3, Thiệu Vận 3, Thiệu Hòa 1, Thiệu Nguyên 1, Thiệu Phúc 1).

TP Sầm Sơn 4 (Quảng Tiến 2, Trường Sơn 1, Quảng Hùng 1).

Huyện Thạch Thành 11 (Kim Tân 1, Thành Long 1, Thạch Bình 1, Thành Hưng 1, Thành Trực 1, Vân Du 1, Thành Yên 1, Thạch Long 1, Thành Tiến 3).

Huyện Vĩnh Lộc 3 (Vĩnh Hưng 2, Minh Tân 1).

Huyện Yên Định 16 (Yên Phú 1, Yên Lạc 2, Yên Thái 2, Định Long 2, Đinh Liên 1, Định Tiến 3, Yên Ninh 2, Định Công 1, Định Hải 1, thị trấn Quán Lào 1).

Huyện Cẩm Thủy 1 (Cẩm Yên).

Thị xã Nghi Sơn 12 (Hải Châu 1, Hải Ninh 1, Hải Thượng 2, Nguyên Bình 2, Thanh Sơn 1, Hải Hòa 2, Hải Nhân 1, Trúc Lâm 1, Ngọc Lĩnh 1).

Hhuyện Triệu Sơn 8 (Minh Sơn 7, Dân Lực 1).

Huyện Nông Cống 3 (Hoàng Sơn 1, Trung Thành 2).

Huyện Thọ Xuân 6 (Xuân Hồng 2, Thọ Xương 1, Thị trấn Thọ Xuân 1, Xuân Thiên 1, Xuân Lập 1).

193 bệnh nhân đang được cách ly theo quy định gồm: TP Thanh Hóa 34 (Quảng Thắng 2, Đông Hải 5, Quảng Thành 2, Hoằng Quang 1, Quảng Cát 2, Đông Thọ 3, Đông Vinh 1, Đông Lĩnh 2, Đông Thọ 2, Đông vệ 2, Đông Hương 2, Quảng Hưng 1, Đông Cương 1, Lam Sơn 1, Thiệu Dương 1, An Hưng 1, Phú Sơn 1, Đông Vệ 2, Ba Đình 1, Nam Ngạn 1); huyện Nông Cống 13 (Hoàng Sơn 1, Trung Thành 1, Tế Lợi 1, Thăng Thọ 1, Tế Nông 3, Tượng Văn 1, Trường Minh 3, Minh Khôi 1, Thị Trấn 1); huyện Quảng Xương 19 (Quảng Định 1, Thị trấn Tân Phong 1, Tiên Trang 1, Quảng Lưu 1, Quảng Chính 1, Quảng Lộc 1, Quảng Đức 4, Quảng Thái 9); TP Sầm Sơn 8 (Quảng Hùng 3, Bắc Sơn 3, Quảng Tiến 1, Quảng Thọ 1); huyện Lang Chánh 4 (Đồng Lương 1, Yên Khương 2, Giao Thiện 1); huyện Như Xuân 7 (Thanh Lâm 1, Yên Cát 1, Xuân Bình 1, Bình Lương 1, Thượng Ninh 2, Lái xe chở hàng người Hải Phòng 1); huyện Mường Lát 12 (Trung Lý 1, Mường Chanh 1, Nhi Sơn 2, Pù Nhi 7, Mường Lý 1); huyện Thiệu Hóa 7 (Thiệu Giang 1, Thiệu Thịnh 1, Thiệu Phúc 3, Thiệu Long 1, Thiệu Toán 1); huyện Hậu Lộc 4 (Đại Lộc 2, Mỹ Lộc 1, Hoa Lộc 1); huyện Đông Sơn 10 (Đông Minh 2, Đông Phú 1, Đông Quang 1, Rừng Thông 1, Đông Khê 5); huyện Thạch Thành 9 (Thạch Cẩm 1, Thành Minh 2, Thạch Định 1, Kim Tân 3, Thành Tân 1, Thành Công 1); huyện Vĩnh Lộc 1 (Vĩnh Long); huyện Nga Sơn 7 (Nga Phú 1, Nga Thạch 1, Nga An 1, Nga Trung 1, Thị Trấn 1, Nga Phượng 1, Nga Bạch 1); huyện Yên Định 4 (Yên Lạc 3, Định Tân 1); thị xã Bỉm Sơn 4 (Bắc Sơn 3, Quang Trung 1); Thường Xuân 6 (Luận Khê 1, Xuân Thắng 5); thị xã Nghi Sơn 7 (Xuân Lâm 2, Hải Thanh 1, Các Sơn 1, Hải Bình 1, Ngọc Lĩnh 1, Lái xe tải đường dài 1); huyện Triệu Sơn 14 (Thọ Phú 6, Thọ Ngọc 1, Triệu Thành 1, Minh Sơn 1, Thị Trấn Nưa 1, An Nông 1, Thị Trấn Triệu Sơn 2, Khuyến Nông 1); huyện Hoằng Hóa 5 (Bút Sơn 2, Hoằng Xuân 1, Hoằng Thắng 2); huyện Nông Cống 3 (Tế Nông 2, Tượng Văn 1); huyện Quan Sơn 2 (Trung Hạ 1, Trung Xuân 1); huyện Bá Thước 9 (Điền Hạ 7, Lương Trung 1, Thiết Ống 1); huyện Ngọc Lặc 1 (Kiên Thọ); huyện Thọ Xuân 3 (Phú Xuân 2, Thuận Ninh 1).

Tính từ ngày 27-4-2021 đến nay, Thanh Hoá ghi nhận 11.995 bệnh nhân COVID-19 cộng dồn; 8.819 người điều trị khỏi được ra viện; 18 bệnh nhân tử vong.

Công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19: Toàn tỉnh đã tiếp nhận 4.993.360 liều vắc xin phòng COVID-19. Tỷ lệ bao phủ mũi 1 cho người từ 18 tuổi trở lên đạt 99,41%; tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên tiêm đủ mũi đạt 96,52%; trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi tiêm mũi 1 đạt tỷ lệ 99,2%; trẻ 12 đến dưới 18 tuổi tiêm đủ mũi, đạt tỷ lệ 64,5%; 77.712 người tiêm mũi bổ sung và 19.509 người tiêm mũi nhắc lại.

Trong 24 giờ qua đã thực hiện xét nghiệm bằng RT-PCR 913 mẫu tại các đơn vị y tế trong tỉnh.

Mỗi người dân hãy theo dõi chặt chẽ thông tin từ ban chỉ đạo phòng chống dịch của địa phương mình, tiếp tục nâng cao hơn nữa ý thức phòng chống dịch bệnh, thực hiện nghiêm túc khuyến cáo 5K của Bộ Y tế để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

Tác giả: Tô Hà

Nguồn tin: Báo Thanh Hóa

  Từ khóa: Covid-19 , thanh hóa

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok