Xã hội

Hai mẹ con mất tích gần một tuần sau khi đi bán thanh long ở Yên Bái

Đến tối muộn, không thấy hai mẹ con đi bán thanh long về, người chồng liền đi tìm kiếm nhiều nơi và đến nay vẫn chưa có thông tin về người thân.

Trưa 5/7, trả lời VTC News, lãnh đạo UBND thị trấn Nông trường Trần Phú (Văn Chấn, Yên Bái) cho biết, cơ quan điều tra Công an huyện đang làm rõ việc mất tích của 2 mẹ con là người của địa phương.

Theo đó, hai mẹ con mất tích là Lương Thị Phương Thảo (SN 2000) cùng con gái Phạm Thị Quỳnh Anh (6 tuổi, trú tại tổ dân phố 2, thị trấn Nông Trường Trần Phú) là vợ của anh Phạm Huy Luân (SN 1994).

Hình ảnh mẹ con chị Quỳnh Anh trước khi mất tích.

Trước đó, vào sáng 30/6, chị Thảo lái xe máy đưa cô con gái sang nhà dì ở xã Tân Thịnh (TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái) chơi và ăn cơm. Đến chiều cùng ngày, chị Thảo mang hoa quả ra bán ở Quốc lộ 37 xã Hưng Khánh (huyện Trấn Yên) và đưa cả con đi cùng.

Tuy nhiên, đến tối muộn hai mẹ con không trở về nhà. Thấy vậy, anh Luân đi tìm kiếm vợ con nhưng đến nay vẫn chưa thấy và đến sáng 5/7, anh lên trình báo cơ quan chức năng về sự việc.

Theo anh Luân, giữa vợ chồng anh sống hòa thuận, không xảy ra mâu thuẫn gì.

"gia đình vợ chồng anh Luân có một cô con gái, anh Luân làm ở nhà, còn vợ thì đi bán hoa quả", vị lãnh đạo cho hay.

Hiện sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tác giả: MẠNH ĐOÀN

Nguồn tin: Báo VTC NEWS

  Từ khóa: mẹ con , Yên Bái , mất tích

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok