Trong tỉnh

Công trình trái phép trước mặt công sở xã bị xử phạt

Đình chỉ thi công xây dựng, xử phạt vi phạm hành chính về việc xây dựng nhà kho trước mặt công sở xã. Đó là động thái từ phía chính quyền địa phương xã Ngọc Phụng, huyện Thường Xuân (Thanh Hóa). Xử lý công trình trái phép sau khi báo chí phản ánh.

Công trình xây dựng trái phép trước công sở xã Ngọc Phụng.

Như Báo điện tử Xây dựng đã thông tin: Phản ánh về việc ông Lê Đức Anh trú tại thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân ngang nhiên xây dựng nhà kho trái phép trước mặt công sở xã Ngọc Phụng mà không bị cơ quan chức năng xử lý. Ngay sau khi Báo điện tử Xây dựng phản ánh, UBND xã Ngọc Phụng đã lập Biên bản vi phạm hành chính và Quyết định đình chỉ việc thi công xây dựng nhà kho tại Hồ Sậy của ông Lê Đức Anh.

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Xây dựng ông Vũ Ngọc Nam - Chủ tịch UBND xã Ngọc Phụng cho biết: “Sau khi phát hiện sai phạm chúng tôi đã tiến hành lập biên bản đình chỉ việc thi công xây dựng, đồng thời ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông Đức Anh. Ngoài ra, yêu cầu ông Anh sớm hoàn thiện hồ sơ xin phép, khi nào có hồ sơ mới được xây tiếp. Nếu không xin được thì phải phá bỏ những gì đã làm và trả lại nguyên hiện trạng”.

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lê Đức Anh.

Theo đó, ngày 30/7, UBND xã Ngọc Phụng có Quyết định số 48/QĐ-UBND Về việc đình chỉ công trình xây dựng nhà kho tại Hồ Sậy của ông: Lê Đức Anh khu 3,thị trấn Thường Xuân.

Tại điều 1 Quyết định nêu: Đình chỉ việc thi công xây dựng nhà kho của ông Lê Đức Anh tại khu Hồ Sậy, thôn Xuân Thắng, xã Ngọc Phụng. Công trình vi phạm: Xây dựng nhà kho không có giấy phép xây dựng. Đã có hành vi vi phạm tự ý tổ chức xây dựng nhà kho của ông Lê Đức Anh (dài 16m, rộng 6m) khi chưa có giấy phép xây dựng, chưa có chấp thuận địa điểm đầu tư, chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Ngoài ra, cũng cùng ngày 30/7, UBND xã Ngọc Phụng có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ ông Lê Đức Anh với số tiền 1,5 triệu đồng và đồng thời tổ chức san lấp trả lại mặt bằng trước ngày 4/8/2018.

Tác giả: Trần Cường

Nguồn tin: Báo Xây dựng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok