Pháp luật

Con bị bắt, mẹ bị lừa 'chạy' án hơn 300 triệu đồng

Sau khi chuyển hơn 300 triệu cho Tú để 'chạy' án nhưng con vẫn phải ngồi tù, bà T. mới biết mình bị lừa...

Ngô Trí Tú tại cơ quan điều tra

Ngày 26/2, Công an TX. Hoàng Mai (Nghệ An) đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Ngô Trí Tú (35 tuổi, trú phường Mai Hùng, TX. Hoàng Mai) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, vào tháng 8/2018, con trai của bà Hoàng Thị T. (trú thị xã Hoàng Mai) bị Công an TP Vinh bắt về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Sau đó, bà T. được một người quen giới thiệu gặp Tú để nhờ “chạy” án. Lúc này, Tú nổ quen biết nhiều, có thể lo cho con bà T. không bị khởi tố.

Sau khi thỏa thuận bà T. đã chuyển cho Tú 7 lần tổng cộng 240 triệu. Tú tiếp tục yêu cầu bà T. đưa thêm 63 triệu để lo cho xong việc. Sau khi nhận đủ tiền Tú thường xuyên vắng mặt tại địa phương.

Đến năm 2019, con trai bà T. bị TAND TP Vinh xử, tuyên phạt 6 năm tù thì bà mới biết mình bị lừa và yêu cầu Tú trả lại tiền. Tú không trả và bỏ trốn nên bà trình báo sự việc với công an và Tú đã bị bắt tại Đà Nẵng.

Tác giả: Tâm Anh

Nguồn tin: Báo Giao thông

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok