Trong tỉnh

Chính quyền vào cuộc vụ công trình không phép tại Pù Luông

Từ thông tin phản ánh của Tạp chí Người Đưa Tin Pháp luật về công trình nhà điều hành, nhà hàng kết hợp khách sạn lưu trú 3 tầng không phép tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, chính quyền địa phương đã vào cuộc kiểm tra, đình chỉ thi công và lập hồ sơ để xử lý.

Ông Võ Minh Khoa – Chủ tịch UBND huyện Bá Thước (Thanh Hóa) cho biết, sau khi nhận được phản ánh công trình xây dựng không phép tại bản Đôn, xã Thành Lâm, huyện đã cử một đoàn kiểm tra do một phó chủ tịch UBND huyện dẫn đầu trực tiếp vào hiện trường kiểm tra, đình chỉ thi công.

“Sau khi kiểm tra, đình chỉ thi công, đoàn sẽ căn cứ vào các quy định của pháp luật để kết luận vấn đề và báo cáo, tham mưu cho UBND huyện phương án xử lý”, ông Khoa cho hay.

Trước đó, Tạp chí Người Đưa Tin Pháp luật có bài viết “Chuyện tày trời ở Pù Luông”. Nội dung phản ánh, trên thửa đất số 338, tờ bản đồ số 16 của ông Bùi Văn Nguyên (có địa chỉ thường trú tại Hòa Bình), ở thôn Đôn, xã Thành Lâm, huyện Bá Thước đã hình thành một công trình dạng nhà điều hành, nhà hàng kết hợp khách sạn lưu trú 3 tầng, với diện tích mặt sàn 320m2.

Công trình 3 tầng xây dựng không phép tại vùng đệm Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông đã sắp hoàn thành.

Thửa đất xây dựng công trình trên nằm tại vùng đệm của Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông. Chủ đầu tư xây dựng công trình này khi chưa có giấy phép xây dựng, chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chưa có đánh giá tác động môi trường …

Dự án này có tên là Ebino Pù Luông Resort & Spa. Chủ đầu tư là công ty Cổ phần bất động sản và du lịch Ebino, có địa chỉ trụ sở chính tại thôn Đôn, xã Thành Lâm, huyện Bá Thước.

Dù chưa có giấy phép xây dựng, nhưng hàng chục công nhân đang tiến hành xây dựng công trình một cách công khai, rầm rộ giữa ban ngày. Xung quanh khuôn viên của công trình, chủ đầu tư cho dựng hàng chục tấm biển quảng cáo cỡ lớn được dựng lên để quảng bá cho dự án.

Ông Lương Văn Thuân – Chủ tịch UBND xã Thành Lâm thông tin, khoảng tháng 4/2020, xã phát hiện tại thửa đất của gia đình ông Bùi Văn Nguyên (nhận chuyển nhượng từ các hộ dân) tiến hành xây dựng công trình với diện tích mặt sàn 320m2.

Một góc của nhà điều hành, nhà hàng kết hợp khách sạn lưu trú 3 tầng không phép tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông.

Thời điểm kiểm tra, chủ nhân thửa đất không xuất trình được bất kỳ hồ sơ pháp lý gì của cơ quan Nhà nước cho phép thực hiện dự án. Xã đã lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, ra quyết định tạm đình chỉ công trình trên.

Tháng 5/2020, chính quyền địa phương tiếp tục phát hiện gia đình ông Nguyên không chấp hành quyết định tạm đình chỉ của UBND xã Thành Lâm, cho công nhân xây dựng công trình. Nhận thấy việc vi phạm là nghiêm trọng, vượt quá thẩm quyền nên xã Thành Lâm đã làm báo cáo gửi UBND huyện Bá Thước qua phòng Kinh tế hạ tầng.

“Huyện sẽ cho kiểm tra, xử lý nghiêm vụ việc. Nếu công trình xây dựng không có đầy đủ thủ tục thì sẽ cho đình chỉ, cưỡng chế đập bỏ”, ông Võ Minh Khoa cho biết.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về diễn biến của vụ việc!

Tác giả: Xuân Chinh

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok