Trong tỉnh

Bắt giữ xe tải vận chuyển trái phép 70 cá thể động vật hoang dã

Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 1 thuộc Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa đã phối hợp với công an huyện Quảng Xương bắt giữ vụ vận chuyển 70 cá thể động vật hoang dã với tổng trọng lượng gần 130 kg.

Theo đó, vào khoảng 2h, ngày 6/10, trong khi đang đang làm nhiệm vụ tại địa bàn xã Quảng Tân (Quảng Xương) thì tổ công tác thuộc Đội kiểm lâm cơ động và PCCCR số 1 nhận được tin báo, về việc có một chiếc xe tải đang di chuyển theo hướng Nam - Bắc vận chuyển động vật hoang dã trái phép sắp đi qua địa bàn. Ngay sau đó, tổ công tác đã xin ý kiến lãnh đạo và phối hợp cùng công an huyện Quảng Xương tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra xác minh.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện xe tải mang BKS 37-07452 do tài xế Phạm Văn Trọng (SN 1982), trú tại xóm 10, Diễn Yên, Diễn Châu (Nghệ An) điều khiển, trên xe có chở 11 con bò.

Tiến hành kiểm tra kỹ chiếc xe, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có chở động vật hoang dã được ngụy trang hết sức tinh vi.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra tang vật

Kiểm tra trong thùng sắt tự chế giữa xe bên lái, lực lượng chức năng phát hiện 24 các thể tê tê nặng 106,4 kg; trên nóc đầu xe có một thùng xốp chứa 46 cá thể rùa nặng 22 kg.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được các giấy tờ hợp pháp liên quan đến số động vật hoang dã trên.

Các cá thể động vật hoang dã được bàn giao cho Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Vườn Quốc gia Cúc Phương

Sau khi lập biên bản vụ việc trước sự chứng kiến của người dân và chính quyền địa phương xã Quảng Tân, toàn bộ số tang vật trên đã được bàn giao cho Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Vườn Quốc gia Cúc Phương để thả về môi trường tự nhiên.

Tác giả: Huy Hoàng

Nguồn tin: Báo Pháp luật & Xã hội

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok