Trong tỉnh

Xét xử nhóm đối tượng ném chất bẩn, đặt vòng hoa tang trước nhà 'con nợ'

Nhằm gây sức ép để đòi nợ, nhóm đối tượng đã liên tục ném chất bẩn, thậm chí đặt cả vòng hoa tang trước cổng nhà người thân của 'con nợ'.

Sáng 18/1, TAND TP Thanh Hóa mở phiên tòa công khai xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Vũ Anh Huy cùng 6 đồng phạm về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Vũ Anh Huy (SN 1997, ở phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa); Vũ Minh Chiến (SN 1998), Nguyễn Văn Hoàng (SN 2002), Nguyễn Đình Dương (SN 2002) cùng trú tại phường Đông Hương (TP Thanh Hóa); Trần Ngọc Hùng (SN 2000, ở phường Đông Cương, TP Thanh Hóa); Hàn Viết Nam (SN 2003) và Nguyễn Bá Tùng (SN 2001) cùng ở phường Đông Thọ (Thanh Hóa).

Các bị cáo tại phiên tòa

Theo cáo trạng, tháng 9/2020, Vũ Anh Huy có cho anh Lê Văn Tuân (SN 1993, ở xã Xuân Hồng, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) vay 2,7 tỷ đồng với lãi suất 1.000 đồng/triệu. Đến tháng 11/2020, Huy nhiều lần liên lạc với anh Tuân để đòi tiền nhưng không được.

Qua một số người quen, Huy biết anh Tuân có chị gái tên là Lê Thị L. (hiện là giáo viên Trường THCS An Hưng, phường An Hưng, TP Thanh Hóa) nên Huy đã xúi giục Hàn Viết Nam, Trần Ngọc Hùng, Nguyễn Bá Tùng, Nguyễn Văn Hoàng, Nguyễn Đình Dương và Vũ Minh Chiến (là "đàn em" của Huy) đến nhà chị L ném chất bẩn gây sức ép nhằm đòi nợ.

Trong khoảng thời gian từ ngày 3- 17/5/2021, 6 "đàn em" của Huy thay phiên nhau nhiều lần ném chất bẩn vào nhà chị L. Cụ thể, có 5 lần các đối tượng ném chất bẩn vào nhà ông Hoàng Quốc V. (bố chồng của chị L., ở phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa).

Nghiêm trọng hơn, đến lần thứ 6 vào đêm 17/5/2021, Nguyễn Văn Hoàng, Nguyễn Bá Tùng, Nguyễn Đình Dương và Hàn Viết Nam mang 2 vòng hoa tang đến đặt trước cửa nhà ông Hoàng Quốc V. gây tâm lý hoang mang cho gia đình và những hộ dân sống xung quanh, ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Tại phiên tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Khi được nói lời sau cùng, các bị cáo hối hận về các hành vi sai trái của mình và mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Sau khi xem xét các tình tiết, chứng cứ của vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Vũ Anh Huy 36 tháng tù; bị cáo Vũ Minh Chiến 33 tháng tù, tổng hợp hình phạt 42 tháng tù về tội "Đánh bạc" và "Gây rối trật tự công cộng" mà TAND TP Thanh Hóa đã xử phạt bị cáo trước đó, buộc bị cáo Chiến phải chấp hành hình phạt chung là 75 tháng tù; Nguyễn Văn Hoàng 18 tháng tù; Nguyễn Đình Dương 12 tháng tù; Nguyễn Bá Tùng 15 tháng tù; Hàn Viết Nam 12 tháng tù; Trần Ngọc Hùng 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Tác giả: Ngọc Hưng

Nguồn tin: giadinh.net.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok