Pháp luật

TP HCM: Thanh niên ép người yêu khỏa thân, quỳ xin lỗi để chụp hình

Vì ghen tuông mù quáng nên nam thanh niên ép người yêu cởi áo, quỳ xin lỗi rồi chụp lại hình ảnh này, đăng lên Facebook cá nhân của nạn nhân.

Ngày 27-2, TAND TP HCM xử phúc thẩm quyết định bác kháng cáo, y án 1 năm tù giam về tội "Làm nhục người khác" đối với bị cáo Nguyễn Chí Linh (SN 1996, ngụ huyện Củ Chi, TP HCM).

Bản án phúc thẩm chỉ rõ giữa năm 2017, Linh và chị T.D. (SN 1999) bắt đầu tìm hiểu, yêu đương. Tháng 10-2018, Linh phát hiện người yêu nhắn tin với một người đàn ông khác. Vì thế, Linh hẹn D. vào nhà nghỉ để nói chuyện phải quấy.

Nổi cơn ghen trong lúc gặp nhau, Linh bắt người yêu cởi áo, quý xuống xin lỗi. Linh cầm điện thoại di động chụp lại cảnh này. Sau đó, Linh đe dọa rằng nếu D. còn qua lại với người khác hoặc muốn chia tay thì Linh sẽ đăng ảnh lên mạng xã hội.

Nam thanh niên không thoát khỏi án tù vì làm nhục bạn gái

Một thời gian sau, Linh vẫn ấm ức trong lòng nên tiếp tục ép người yêu vào nhà trọ rồi đòi lại món quà (trị giá 2 triệu đồng) mà Linh tặng D. trước đó. Do không có tiền mặt nên D. đưa Linh một chiếc vòng vàng. Do không thể chịu nổi cách hành xử côn đồ, thiếu văn minh của bạn trai, nên D. tuyên bố chia tay.

Ôm hận, Linh đăng nhập vào tài khoản Facebook cá nhân người yêu cũ, cập nhật hình ảnh đại diện mới là ảnh Linh chụp D. khỏa thân, quỳ xin lỗi; cùng với dòng tin: "Em chỉ câu like mọi người đừng ném đá". D. đã đến cơ quan công an tố cáo hành vi làm nhục người khác nói trên.

Xử sơ thẩm trước đó, TAND huyện Củ Chi phạt bị cáo 1 năm tù giam. Sau đó, bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt với nhiều lý do là lao động chính trong gia đình, nạn nhân bãi nại… Song, tòa phúc thẩm không chấp nhận đề nghị giảm án bị cáo đưa ra.

Tác giả: Di Lâm

Nguồn tin: Báo Người lao động

  Từ khóa: thanh niên , khỏa thân , tp hcm

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok