Trong nước

Tìm thấy 10 thi thể vụ 22 người bị vùi lấp ở Quảng Trị

Lực lượng chức năng tìm thấy thêm nhiều thi thể trong vụ sạt lở đất vùi lấp 22 cán bộ, chiến sỹ của Đoàn kinh tế quốc phòng 337 (Quân khu IV) ở xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hoá (Quảng Trị).

Thi thể đầu tiên được tìm thấy. Ảnh Thanh Niên.

Đến 13 giờ 20 phút hôm nay 18/10, theo nguồn tin của PV Thanh Niên từ hiện trường cứu hộ, lực lượng chức năng đã tìm được 10 thi thể trong vụ sạt lở nói trên. Vào lúc 12 giờ 50 phút hôm nay 18/10, lực lượng chức năng đã tìm được 8 thi thể.

Trước đó, sáng ngày 18/10, ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị, cho biết, vào lúc 9h sáng lượng chức năng đã tìm thấy 2 thi thể cán bộ chiến sĩ bị vùi lấp do sạt lở đất. Đến 11h30 đã có 4 thi thể được tìm thấy, 18 người đang mất tích.

“Vụ sạt lở đêm qua khiến 27 chiến sĩ bị vùi lấp, người dân đã kịp thời cứu được 5 người, còn 22 chiến sỹ mất tích. Đến sáng nay, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tìm thấy những thi thể của đầu tiên của các chiến sĩ gặp nạn. Vẫn còn nhiều chiến sĩ nữa vẫn chưa tìm thấy”, ông Đồng thông tin.

Rạng sáng 18/10, ông Hà Sĩ Đồng cho biết, sau khi nhận được thông tin có một vụ sạt lở đất xảy ra tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, UBND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp vào lúc 2h sáng. Sau đó tỉnh đã lập đoàn công tác khẩn cấp và lập Ban chỉ huy tiền phương tại huyện Hướng Hóa do ông Đồng làm trưởng đoàn cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến lên huyện Hướng Hóa để chỉ đạo công tác ứng cứu, đồng thời huy động tất cả lực lượng, phương tiện tham gia. Tỉnh Quảng Trị cũng đề nghị Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 hỗ trợ.

Công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do trời mưa lớn và lượng đất đá quá lớn. Ảnh CTV

Vĩ lãnh đạo cho biết thêm, do mưa lớn trong ngày 17/10/2020 nên tuyến giao thông đi vào hiện trường đang bị sạt lở tại nghiêm trọng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã điều động hơn 500 cán bộ, chiến sĩ cùng hơn 20 máy xúc để tiếp cận hiện trường, triển khai các phương án cứu nạn cán bộ, chiến sỹ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337.

Trên TTXVN, ông Hồ Văn Khưn - Bí thư Đảng ủy xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa cho biết khoảng 6 gờ 30 phút ngày 18/10, lực lượng cứu hộ cứu nạn của địa phương với khoảng 20 người gồm công an, dân quân, cán bộ và người dân đã tiếp cận được hiện trường vụ sạt lở đất đặc biệt nghiệm trọng tại thôn Cộp thuộc địa bàn xã.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: VNE

Theo Bí thư Đảng ủy xã Hướng Phùng, tại hiện trường vụ sạt lở đang có mưa to và sương mù dày đặc. Đường vào xã Hướng Phùng đã bị chia cắt do sạt lở đất ở nhiều vị trí. Thời điểm xảy ra sạt lở, người dân đã nghe thấy những tiếng nổ rất to. Trong sáng nay, thời điểm lực lượng chức năng đang cứu hộ những tiếng nổ vẫn xuất hiện, bộ đội và dân cùng gấp rút di tản, tiếng kẻng báo động vang lên liên tục...

Công việc cứu hộ, cứu nạn sau đó vẫn đang tiếp tục được triển khai.

Danh sách 22 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 337 mất tích do sạt lở

1. Lê Hương Trà (36 tuổi, quê Hà Tĩnh) - Trung úy Quân nhân chuyên nghiệp

2. Trần Văn Toàn (37 tuổi, quê Nghệ An) - Trung úy Quân nhân chuyên nghiệp

3. Nguyễn Văn Thu (36 tuổi, quê Nghệ An) - Trung úy Quân nhân chuyên nghiệp

4. Lê Đức Thiện (40 tuổi, quê Thanh Hóa) - Thượng úy

5. Trần Quốc Dũng (36 tuổi, quê Hà Tĩnh) - Thượng úy Quân nhân chuyên nghiệp

6. Lê Cao Cường (37 tuổi, quê Nghệ An) - Trung úy Quân nhân chuyên nghiệp

7. Nguyễn Cao Cường (43 tuổi, quê Hà Tĩnh) - Thiếu tá

8. Nguyễn Cảnh Trung (42 tuổi, quê Nghệ An) - Thiếu tá Quân nhân chuyên nghiệp

9. Bùi Đình Toàn (50 tuổi, quê Nghệ An) - Thiếu tá Quân nhân chuyên nghiệp

10. Ngô Bá Văn (36 tuổi, quê Hà Tĩnh) - Trung úy Quân nhân chuyên nghiệp

11. Lê Văn Quế (49 tuổi, quê Quảng Trị) - Thượng tá

12. Lê Đức Hải (31 tuổi, quê Quảng Bình) - Trung úy

13. Phùng Thanh Tùng (41 tuổi, quê Nghệ An) - Thiếu tá

14. Phạm Ngọc Quyết (43 tuổi, quê Quảng Trị) - Thiếu tá Quân nhân chuyên nghiệp

15. Cao Văn Thắng (23 tuổi, quê Hà Tĩnh) - chiến sĩ

16. Lê Tuấn Anh (20 tuổi, quê Quảng Trị) - chiến sĩ

17. Nguyễn Anh Duy - chiến sĩ

18. Phạm Văn Thái (20 tuổi, quê Quảng Bình) - chiến sĩ

19. Hồ Văn Nguyên (22 tuổi, quê Quảng Trị) - chiến sĩ

20. Lê Sỹ Siêu - chiến sĩ

21. Lê Thế Linh - chiến sĩ

22. Nguyễn Quang Sơn - chiến sĩ

Tác giả: Chi Chi

Nguồn tin: doisongplus.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok