Pháp luật

Thực nghiệm hiện trường lần 2 vụ học sinh trường Gateway tử vong

Sáng 13/9, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) và VKSND cùng cấp tiếp tục thực nghiệm điều tra lần 2 vụ bé trai 6 tuổi tử vong do bị bỏ quên trên xe đưa đón của trường Gateway.

Trước khi diễn ra buổi thực nghiệm, trường Gateway vẫn đưa đón học sinh đến học tập như bình thường. Các xe 16 chỗ thay nhau dừng đỗ trước cổng để đưa học sinh vào lớp.

Lúc 7h25, cơ quan điều tra bắt đầu làm việc với gia đình bé Long, các luật sư và tài xế Doãn Quý Phiến. Theo ông Đinh Minh Tảo, Viện trưởng VKSND quận Cầu Giấy, bà Nguyễn Bích Quy hiện chưa được dẫn giải đến hiện trường. Trong quá trình thực nghiệm, nếu thấy cần thiết cơ quan chức năng sẽ đưa nữ bị can đến.

Ngay sau đó, ông Phiến ra xe đưa đón và di chuyển đến bãi đỗ KTX Học viện Báo chí để bắt đầu thực nghiệm.

Ngồi ghế bên cạnh bị can là một cảnh sát. Trong xe còn có đại diện VKS.

7h30, xe bus đón học sinh của trường Gateway do ông Phiến điều khiển đến thực nghiệm tại KTX Học viện Báo chí. Tại đây, công an yêu cầu bị can Phiến thực hiện chính xác những gì ông đã làm ngày xảy ra vụ việc.

Ông Phiến khi đỗ xe vào bãi, xuống xe khóa cửa bằng khóa từ xa, không kiểm tra lại. Sau đó, ông đi bộ ra nơi gửi xe máy ở sát cổng KTX, lấy xe máy rồi đi về.

Khoảng hơn 8h, luật sư Vũ Gia Trưởng, người bảo vệ quyền lợi cho gia đình bị hại, cho hay buổi thực nghiệm sáng nay kết thúc tại bãi đỗ xe. Chiều cùng ngày, quá trình thực nghiệm sẽ tiếp tục theo đúng mốc thời gian trong ngày xảy ra vụ việc.

Trước đó, luật sư cùng gia đình bé trai cho biết họ đã gửi bản kiến nghị gồm 6 nội dung, mong muốn cơ quan tố tụng làm rõ. Một trong số đó có kiến nghị cần thu thập toàn bộ dữ liệu camera khu vực cổng trường, hành lang, phòng học, phòng y tế của trường Gateway để làm rõ hành trình di chuyển của cháu Long hôm 6/8.

Tác giả: Hoàng Đông - Hoàng Lam - Hải Nam

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok