Trong tỉnh

Thực hư Tổng giám đốc Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn không có bằng cấp 3?

Thông tin về ông Nguyễn Hoành Vân, Bí thư cấp ủy, Tổng giám đốc Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn (Thanh Hóa) bị tố khai man trong hồ sơ lý lịch, không có bằng cấp 3 thực hư sự việc thế nào?

Dây chuyền sản xuất của Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn, Thanh Hóa.

Tờ Thương Trường thông tin, sự việc ông Nguyễn Hoành Vân – Bí thư cấp ủy, Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn (Thanh Hóa) bị tố cáo sai phạm trong suốt thời gian dài, nhưng đến nay ông Vân vẫn ung dung tại vị. Sự việc này đã được Tổng Công ty Xi măng Việt Nam có văn bản 664/VICEM-HĐTV ngày 24/3/2020 gửi HĐQT Công ty CP Xi măng VICEM Bỉm Sơn, yêu cầu kiểm tra rà soát hồ sơ và báo cáo trước ngày 29/3/2020.

Cụ thể, theo nội dung đơn tố cáo, ông Nguyễn Hoành Vân là Bí thư cấp uỷ, chủ doanh nghiệp quản lý hàng nghìn tỷ đồng của Nhà nước (hơn 70% vốn nhà nước) nhưng cố tình vi phạm phẩm chất, tư cách đạo đức, vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tổ chức của Đảng, quy định về tinh thần nêu gương của người đứng đầu cấp uỷ khi khai man lý lịch để đủ thời gian được bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc công ty.

Bên cạnh đó, trong lý lịch ông Vân khai rất mập mờ thời gian học phổ thông, không có bằng tốt nghiệp cấp 3 nhưng vẫn vào Đại học Luật tại chức mở tại Thanh Hoá.

Toàn bộ hồ sơ liên quan đến bổ nhiệm ông Vân đều ghi rõ ông sinh ngày 16/11/1963. Còn hệ thống bằng cấp cũng như hồ sơ Đảng (tại Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hoá) của ông Vân lại được xác định sinh ngày 16/1/1963.

Ông Lưu Trọng Quang, Chánh Văn phòng Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa khẳng định, liên quan đến vấn đề này, lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã nắm được thông tin, nhưng không thể cung cấp. Các bạn xuống làm việc trực tiếp với Công ty là sẽ rõ nhất.

Trước những biểu hiện bất hợp tác, để “bưng bít” thông tin về hồ sơ lý lịch của Bí thư cấp ủy Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn (Thanh Hóa) – Nguyễn Hoành Vân nói trên của lãnh đạo, cán bộ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, khiến dư luận đặt nghi vấn phải chăng có điều gì đó “khuất tất”, bất thường?

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin.

Tác giả: PV

Nguồn tin: thoivietbao.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok