Trong nước

Thanh Hóa trồng cây nhớ ơn Bác Hồ

Sáng 14-2, tại Trung tâm hành chính mới của TP Thanh Hóa ở phường Đông Hải, TP Thanh Hóa phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” - Xuân Kỷ Hợi 2019.

Lãnh đạo TP Thanh Hóa nổi trống phát động Tết trồng cây.

Lãnh đạo TP Thanh Hóa nổi trống phát động Tết trồng cây.

Làm theo di huấn của Bác Hồ: “Mùa Xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng Xuân”, nhiều năm qua, các cấp ủy, chính quyền, các tầng lớp nhân dân ở TP Thanh Hóa duy trì nề nếp hoạt động trồng cây đầu Xuân, góp sức xây dựng TP Thanh Hóa “xanh, sạch, đẹp, thân thiện”. Năm nay, sau lễ phát động, nổi trống khai hội “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” - Xuân Kỷ Hợi 2019, các đại biểu cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên, học sinh, nhân dân TP Thanh Hóa tiến hành trồng cây xanh hai bên tuyến đường Nguyễn Hoàng. TP Thanh Hóa tiếp tục tổ chức trồng cây, phấn đấu trồng được 1.000 cây phân tán tại các địa điểm công cộng dịp đầu Xuân đi đôi với chú trọng chăm sóc, bảo vệ hơn 390 ha rừng hiện có.

Các đại biểu chăm sóc cây mới trồng.

Các đại biểu chăm sóc cây mới trồng.

Năm nay, các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh Thanh Hóa chủ động tổ chức Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Kỷ Hợi 2019 theo kế hoạch đề ra. Theo đó, mỗi huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Thanh Hóa lựa chọn một xã, phường phát động Tết trồng cây, sau đó tổ chức trồng cây trên đất trống trong cơ quan, khu công nghiệp, trường học, bệnh viện, quanh nhà, quanh vườn, ven đường, dọc bờ sông, kênh mương, bờ vùng, bờ thửa, gò đồi, vùng phòng hộ ngoài đê biển... Trước đó, các đơn vị sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã sản xuất được tám triệu cây lâm nghiệp các loại, bảo đảm cung cấp đủ số lượng, chủng loại cây giống phục vụ trồng cây, gây rừng.

Hiện, các địa phương trong tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phát động Tết trồng cây, bảo đảm mỗi đại biểu phải trồng được ít nhất 10 cây trở lên, phấn đấu toàn tỉnh trồng được một triệu cây trở lên trong dịp Tết Kỷ Hợi.

Tác giả: MAI LUẬN

Nguồn tin: Báo Nhân dân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok