Pháp luật

Thanh Hoá tăng cường xử lý tội phạm ẩn, chống tham nhũng

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, năm 2022, lực lượng công an sẽ tăng cường công tác phát hiện, xử lý loại tội phạm ẩn, phòng chống tham nhũng.

Năm 2021 tình hình an ninh trên địa bàn Thanh Hoá được đảm bảo tuyệt đối an toàn, không có đột xuất bất ngờ, không có điểm nóng; trật tự an toàn xã hội, tội phạm hình sự giảm sâu nhất từ trước đến nay.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo, nguyên nhân chính được xác định là nhờ có lực lượng công an tăng cường cơ sở, xuất hiện nhiều hơn ở địa bàn; không còn tình trạng tội phạm hoạt động có tổ chức lộng hành, gây bức xúc trong nhân dân…

Theo Thiếu tướng Trần Phú, tội phạm tham nhũng chức vụ mới làm được cấp xã, cấp huyện, còn các tập đoàn, doanh nghiệp lớn còn có vấn đề...

Liên quan đến tội phạm kinh tế, chức vụ, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, hàng năm công an tỉnh khởi tố khoảng từ 60-70 vụ về tội phạm vi phạm về trật tự quản lý kinh tế và tội phạm chức vụ. Một là vi phạm về trật tự quản lý kinh tế (buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng lậu). Hai là tội phạm tham nhũng và chức vụ. Tuy nhiên, việc đấu tranh với tội phạm này ở Thanh Hóa hiện nay còn hạn chế.

Thiếu tướng Trần Phú Hà cũng cho rằng, phòng chống tội phạm tham nhũng, chức vụ còn hạn chế, nhất là cấp huyện, các tập đoàn, doanh nghiệp lớn, các vấn đề liên quan; có vấn đề đơn vị đã ghi nhận. Năm qua, cơ quan điều tra khởi tố 12 vụ phạm tội về chức vụ quyền hạn từ giải phóng mặt bằng, đất đai, sử dụng tài chính công, đấu thầu…./.

Tác giả: Sỹ Đức

Nguồn tin: Báo VOV

  Từ khóa: chống tham nhũng , thanh hoá

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok