Xã hội

Tàu cá chìm ở Quảng Bình, 1 ngư dân mất tích

Sau khi cứu hộ 6 ngư dân lên bờ, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình vẫn tiếp tục tìm kiếm 1 ngư dân quê ở huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang mất tích sau sự cố chìm tàu.

Tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình chiều 19-2 cho biết cơ quan này vừa điều động nhân lực và phương tiện của Hải đội 2 phối hợp với 1 tàu cá của ngư dân cứu hộ thành công 6 ngư dân gặp nạn trên biển.

Số ngư dân gặp nạn bơi trên thuyền thúng đã được ứng cứu đưa vào bờ an toàn

Sáng 18-2, tàu QB - 92153.TS có 7 thuyền viên do anh Hồ Minh Tiến (SN 1982; ngụ xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) làm thuyền trưởng xuất phát tại cửa Gianh ra khơi đánh cá. Khi đang hoạt động trên biển, tàu này không may bị sóng đánh chìm.

Nhận tin báo, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã điều động 4 tàu cùng 23 cán bộ, chiến sĩ của Hải đội 2 ra phối hợp với tàu cá của 1 ngư dân địa phương cứu được 6 ngư dân.

Lực lượng biên phòng Quảng Bình thăm khám sức khỏe cho ngư dân vừa gặp nạn

Ngư dân còn lại mất tích tên là Trương Hoàng Minh (SN 1973; quê ở huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang), lấy vợ và định cư tại xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch.

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đang thông báo cho các tàu hoạt động trên biển hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Tác giả: HOÀNG PHÚC

Nguồn tin: Báo Người lao động

  Từ khóa: tàu cá , quảng bình

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok