Xã hội

Sản phụ bị chó cắn lên cơn dại tử vong: Bé sinh non đang nguy kịch

Sau sinh, bé trai liên tục rơi vào tình trạng nguy kịch, tiên lượng nặng. Các bác sỹ đang cố gắng hết sức giành giật sự sống, không để bệnh nhân tử vong như người mẹ của bé.

Bị chó dại cắn, sản phụ chết tức tưởi, con sinh non nguy kịch

Tin tức thời sự ngày 16/6, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết, các bác sỹ đang cố gắng hết sức cứu chữa bé trai sinh non 33 tuần tuổi, con của sản phụ Nguyễn Thị Tin (32 tuổi), nạn nhân tử vong do bị chó dại cắn.

Trước đó, bé trai nặng 1,6kg chào đời nhưng không hề khóc, trương lực cơ nhão, sơ sinh non yếu nên các bác sĩ đã phải hồi sức tích cực, bóp bóng, đặt nội khí quản để hỗ trợ hô hấp cho bé.

Sau gần 1 tuần được theo dõi 24/24, bé trai vẫn đang nằm trong lồng ấp, tình trạng hô hấp ổn định hơn, không còn các cơn ngừng thở.

Tuy nhiên, do bé sơ sinh quá non yếu, có thể diễn biến xấu bất kỳ lúc nào, nên tiếp tục được các bác sĩ theo dõi chặt chẽ tại khoa Sản với tiên lượng nặng.

21 1466046278
Cháu bé vẫn đang nằm lồng ấp, tiếp tục được các bác sĩ theo dõi chặt chẽ tại khoa Sản với tiên lượng nặng (Ảnh: Hoàng Yến)

Trước đó, vào ngày 9/6, thai phụ Nguyễn Thị Tin, trú tại xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) nhập viện cấp cứu với các triệu chứng kích thích của lên cơn dại, sốt mệt mỏi, chảy nhiều dãi, không nuốt được nước bọt, triệu chứng sợ nước, sợ gió, xuất hiện cơn co thắt hầu họng.

Qua khai thác bệnh sử, được biết, cách đây 5 tháng, khi mang thai ở tháng thứ 3, bệnh nhân từng bị chó cắn. Do nghĩ không phải chó dại cắn và đang mang thai nên sản phụ Tin đã không đi tiêm phòng vắc xin dại.

Sau khi thăm khám, xác định bệnh nhân đang mang thai ở tuần thứ 32, tỷ lệ tử vong chắc chắn 100% nên các bác sỹ khoa Sản của bệnh viện đã nhanh chóng chuyển mổ cấp cứu lấy thai nhằm kịp thời cứu con. Đúng như tiên lượng, sau ca phẫu thuật, sản phụ tái phát cơn dại, vật vã trên bàn mổ cấp cứu và tử vong vào ngày 10/6.

Bác sỹ khoa Bệnh nhiệt đới khuyến cáo: Khi bị súc vật dại hoặc nghi dại cắn, sau khi xử lý vết thương thì phải đến ngay cơ sở y tế để tiêm vắc xin. Tuyệt đối không được trì hoãn tiêm vắc xin, huyết thanh kháng dại, bởi khi đã lên cơn dại thì tỷ lệ tử vong gần như 100%, không thuốc nào điều trị được.

Bé trai con sản phụ Tin được mổ cấp cứu lấy thai, hiện cũng đang trong tình trạng nguy kịch. Vì thế, các bác sỹ quyết tâm cứu lấy cháu bé, không để cháu tử vong.

Tác giả bài viết: Văn Tấn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok