Trong nước

Những cán bộ trẻ làm lãnh đạo bộ ngành từ độ tuổi 30

Ngoài ông Nguyễn Huy Dũng vừa trở thành thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông trẻ nhất hiện nay, trước đó cũng có nhiều cán bộ trẻ độ tuổi từ 30 - 38 tuổi được điều động và bổ nhiệm giữ vị trí cốt cán như ông Lê Minh Hưng, ông Nguyễn Thanh Nghị, ông Hoàng Trung Hải…

Như VietnamFinance đã thông tin, ngày 17/11, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Dũng, Cục trưởng Cục Tin học hóa, làm thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ông Nguyễn Huy Dũng có quá trình công tác 13 năm tại Bộ Thông tin và Truyền thông (trước đó là Bộ Bưu chính, Viễn thông), lần lượt trải qua các vị trí từ chuyên viên, phó trưởng phòng, trưởng phòng, thư ký lãnh đạo bộ, phó cục trưởng Cục An toàn thông tin...

Với quyết định bổ nhiệm này, ông Nguyễn Huy Dũng trở thành thứ trưởng trẻ nhất Việt Nam hiện nay.

Ngoài ông Nguyễn Huy Dũng, trước đó cũng có nhiều cán bộ trẻ độ tuổi từ 30 - 38 tuổi được điều động và bổ nhiệm giữ vị trí cốt cán như ông Lê Minh Hưng, ông Vũ Như Thăng, ông Nguyễn Thanh Nghị, ông Hoàng Trung Hải…

Ông Hoàng Trung Hải giữ chức Thứ trưởng Bộ Công nghiệp khi 38 tuổi

Sinh năm 1959, quê xã Quỳnh Giao (Quỳnh Phụ, Thái Bình), tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội, ông Hoàng Trung Hải có thời gian làm việc tại nhà máy điện Phả Lại (Hải Dương), sau đó theo học và tốt nghiệp khóa đào tạo sau đại học khoa Hệ thống điện của Đại học Bách khoa.

Tại kỳ bầu cử Quốc hội khóa VIII (1987-1992), ông Hải trở thành một trong những đại biểu trẻ nhất trúng cử khi mới 28 tuổi. Sau 3 năm công tác tại Công ty Điện lực I Hà Nội, ông chuyển lên làm Phó văn phòng kiêm Trưởng phòng Tổng hợp, Bộ Năng lượng.

Chuyển sang làm công tác quản lý, ông Hải sau đó học thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học Dublin, Cộng hòa Ailen. Sau khóa học, ông lần lượt trải qua các vị trí ủy viên HĐQT kiêm Trưởng ban kiểm soát Tổng công ty Điện lực Việt Nam; Ủy viên Ban cán sự Đảng.

Năm 1997, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công nghiệp khi mới 38 tuổi.

Ông Hoàng Trung Hải

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng, ông Hải được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng; từ tháng 8/2002 đến tháng 7/2007 trở thành Bộ trưởng Công nghiệp và là bộ trưởng trẻ nhất trong số thành viên Chính phủ của nhiệm kỳ (43 tuổi).

Các Đại hội Đảng lần thứ X và XI, ông tiếp tục là ủy viên Trung ương và từ tháng 8/2007 đến tháng 4/2016 là Phó thủ tướng, một trong những phó thủ tướng trẻ nhất từ trước tới nay.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, ông Hoàng Trung Hải được bầu vào Bộ Chính trị rồi Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Ngày 7 /2/2020, ông thôi chức vụ Bí thư Thành ủy Hà Nội và giữ chức vụ Phó trưởng bộ phận thường trực chuyên trách Tiểu ban văn kiện Đại hội XIII.

Ông Nguyễn Thanh Nghị làm Thứ trưởng Xây dựng khi 35 tuổi

Sinh cuối năm 1976, ông Nguyễn Thanh Nghị là Tiến sĩ khoa học ngành Kỹ thuật Xây dựng (Đại học George Washington, Mỹ), nguyên Phó hiệu trưởng Đại học Kiến trúc TP. HCM. Ông nhậm chức Thứ trưởng Xây dựng từ cuối năm 2011 khi mới 35 tuổi và là thứ trưởng trẻ nhất Việt Nam.

Tại Đại hội Đảng XI (tháng 1/2011), ông được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng. Là con trai cả của nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, trả lời báo chí khi đó, ông khẳng định thành công của mình nhờ truyền thống gia đình và nỗ lực của bản thân.

Ông Nguyễn Thanh Nghị hiện làm Thứ trưởng Xây dựng.

Ông Nghị được điều động làm Phó bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang nhiệm kỳ 2010-2015 từ tháng 3/2014. Tháng 10/2015, ông được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tháng 10/2020, ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng mà ông từng được bổ nhiệm vào năm 2011.

Ông Lê Minh Hưng làm Phó vụ trưởng Vụ quản lý ngoại hối khi mới 30 tuổi

Ông Lê Minh Hưng sinh năm 1970, quê quán tại xã Sơn Tân, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Ông là con trai của cố Thượng tướng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Lê Minh Hương.

Quá trình công tác của ông Hưng bắt đầu từ năm 1993 và kinh qua nhiều vị trí khác nhau nhưng đa số thời gian đều gắn bó với Ngân hàng Nhà nước.

Ông Lê Minh Hưng hiện làm Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Năm 1993, ông bắt đầu làm việc với vị trí chuyên viên Phòng Quỹ Tiền tệ quốc tế, Vụ Quan hệ quốc tế của Ngân hàng Nhà nước. Trong 5 năm làm việc tại đây, ông từng tham dự các khóa học kinh tế thị trường và phân tích tài chính của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) khi khóa học được tổ chức tại Đại học Kinh tế Tài chính Thượng Hải, Trung Quốc. Ngoài ra, ông cũng theo học và lấy bằng thạc sĩ kinh tế tại Đại học Tổng hợp Saitama, Nhật Bản.

Ông Hưng được bổ nhiệm chức vụ Phó vụ trưởng Vụ quản lý ngoại hối khi mới 30 tuổi, tiếp đó lần lượt giữ các chức vụ quan trọng tại Ngân hàng Nhà nước như: Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Từ năm 2011 đến 2014, ông là Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó thống đốc khi 41 tuổi. Tháng 11/2014, ông Hưng là Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Tháng 4/2016, ông được Chủ tịch nước bổ nhiệm giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 2 tháng sau đó, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Hưng giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thay ông Nguyễn Văn Bình đã nhận công tác khác.

Tháng 11/2020, Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đối với ông Lê Minh Hưng, do ông Hưng nhận nhiệm vụ mới theo sự phân công, điều động của Bộ Chính trị.

Ông Vũ Nhữ Thăng làm Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế khi 30 tuổi

Ông Vũ Nhữ Thăng sinh ngày 29/9/1973, là cử nhân kinh tế Đại học Kinh tế quốc dân, thạc sĩ Luật tại Đại học Tổng hợp Luân Đôn (Anh), tiến sĩ khoa học tại Đại học Nagoya (Nhật Bản).

Ông Vũ Như Thăng sinh năm 1973, hiện giữ chức Phó chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia.

Trước khi được trao quyết định bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch, phụ trách Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia vào năm 2019, ông Vũ Nhữ Thăng giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tài chính.

Trong 24 năm công tác trong ngành Tài chính, ông có 16 năm đảm nhiệm vai trò lãnh đạo đơn vị qua các vị trí là Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Viện trưởng Viện Chiến lược và chính sách tài chính và Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tài chính.

Tác giả: Lệ Chi

Nguồn tin: vietnamfinance.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok