Xã hội

Người đàn ông 50 tuổi bị hổ cắn đứt rời 2 cánh tay ở Bình Dương

Trưa 5/6, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương vẫn đang làm rõ nguyên nhân vụ hổ cắn một người đàn ông bị thương nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn thị xã Thuận An.

Khu du lịch nơi xảy ra vụ hổ cắn người đã đóng cửa vào sáng nay

Chiều qua (4/6), nhân viên khu du lịch sinh thái Thanh Cảnh (phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương) phát hiện một người đàn ông khoảng 50 tuổi nằm gục tại khu vực chuồng nuôi nhốt hổ.

Qua kiểm tra, người đàn ông này bị thương tích nặng, 2 cánh tay bị hổ cắn đứt rời. Nạn nhân được các nhân viên đưa đi cấp cứu trong tình trạng sốc, mất máu nhiều.

Sự việc được trình báo cho lực lượng Kiểm lâm tỉnh Bình Dương và chính quyền địa phương. Nguyên nhân vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Gần 3 năm trước (9/2016), 1 người nuôi thú cũng bị hổ cắn chết tại cơ sở nuôi nhốt hổ của ông Ngô Duy Tân, nguyên giám đốc Công ty TNHH bia Thái Bình Dương, phường Bình An, thị xã Dĩ An.

Tác giả: Nguyễn Tuấn

Nguồn tin: Báo Infonet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok