Du lịch

Mùa thu đẹp ngỡ ngàng ở Nhật Bản

Mùa thu luôn là mùa thu hút được rất nhiều du khách tới Nhật Bản. Nếu bạn đến đất nước mặt trời mọc vào mùa thu, đừng bỏ lỡ cơ hội đến tỉnh Aomori để thưởng thức cảnh đẹp có một không hai được thiên nhiên ban tặng nhé!

Mùa thu ở Nhật Bản là giống như một mùa giải của thư giãn tận hưởng thiên nhiên êm đềm hơn, và nó sẽ kéo dài từ tháng 9 đến tháng 11, khi mà rừng phong chuyển sắc từ xanh sang đỏ.. Một số lễ hội và các hoạt động vui chơi, những điều thú vị để tham quan thưởng lãm trong vào thời điểm này trong năm như: Akimatsuri (lễ hội mùa thu), Kouyou (mùa lá đỏ) …và đặc biệt là cảnh sắc thiên nhiên vô cùng ấn tượng.

Thành phố Aomori là trung tâm hành chính của tỉnh Aomori, ở vùng Tohoku trên đảo Honshū. Thành phố đối diện với Vịnh Mutsu, nằm trên đường nối Eo biển Tsugara và dãy Hakkoda ở phía Nam tỉnh Aomori.

ảnh minh họa internet

Aomori nổi tiếng với mua thu lá đỏ đẹp mê hồn với những cánh rừng lá phong cực kỳ đẹp. Cũng có lẽ bới vậy mà mùa thu tại Aomori thường thu hút rất nhiều khác du lịch và tu nghiệp sinh bới vào mùa này chắc sẽ chẳng ai là không siêu lòng với cảnh sắc nơi đây. Tuy nhiên ngoài mùa thu lá đỏ thì tại Aomori cũng còn có rất nhiều địa danh đẹp và nôi tiếng.

Khung cảnh mùa thu ở Kasamatsu Toge và Hakkoda (tỉnh Aomori) chắc chắn sẽ khiến du khách siêu lòng. Khách du lịch có thể ngắm toàn cảnh thiên nhiên với nhiều loại cây khác nhau như cây sồi, cây phong Nhật Bản. Có một chương trình đi bộ đường dài (Hakkoda Gold Line), nơi khách du lịch có thể thích thú lượm những chiếc lá vàng mùa thu trong lúc khám phá vùng đất nhiệt đới này. Vào mùa thu, khu vực núi Hakkoda, du khách có thể thưởng thức sắc màu của lá màu thu chuyển từ đỏ sang vàng. Đặc biệt, từ trên cáp treo nhìn xuống núi Hakkoda và Tsutanuma, khung cảnh được nhuộm đỏ bởi những lùm cây như những đốm lửa màu vàng đỏ.

Ảnh minh họa từ internet


Bên cạnh đó, còn một địa điểm bạn nhất định nên ghé qua đó là thăm 1 dòng suối trong vắt dài khoảng 14km được hình thành bởi sông Oirase chảy ra từ hồ Towada. Mỗi mùa nơi đây lại có một vẻ đẹp riêng. Các loại cây Beech, Kaede, Yamamomiji, Mizunara, Onigurumi tạo ra một khung cảnh vô cùng tuyệt đẹp về màu sắc của mùa thu, đẹp nhất là vào cuối tháng 10. Sẽ thật tuyệt với khi vừa đị bộ vừa thưởng ngoạn trong khung cảnh này.

Đó là Goshikinuma, trên cao nguyên cao 800m so với mặt đất có nhiều hồ và đầm lầy lớn nhỏ khác nhau nằm ở phía bắc của chân núi Bandai như Hồ Hibara, Hồ Onogawa và Hồ Akimoto. Goshikinuma và hẻm núi Nakatsugawa nằm sâu vào phía trong hồ Akimoto là những địa điểm mà nhiều người biết đến như là những điểm ngắm lá mùa thu tuyệt đẹp tại cao nguyên Bandai từ giữa tháng 10 cho đến đầu tháng 11.

Tác giả: Xa Giang

Nguồn tin: Báo VnMedia

  Từ khóa: mùa thu , du khách , Nhật bản

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok