Trong nước

Hà Nội: Người đàn ông Ấn Độ dương tính SARS-CoV-2 sau khi rời khu cách ly

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, trên địa bàn quận Hoàng Mai đã ghi nhận một trường hợp dương tính SARS-CoV-2.

Cụ thể, theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, trường hợp dương tính mới là ông V.V., sinh năm 1984, quốc tịch Ấn Độ.

Bệnh nhân là chuyên gia, nhập cảnh ngày 17/4, được cách ly tập trung tại khách sạn Cảnh Hưng, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 2 lần. Lần 1 ngày 19/4, lần 2 ngày 30/4. Cả 2 lần đều cho kết quả âm tính do CDC Hải Phòng thực hiện.

Mẫu xét nghiệm Covid-19 (Ảnh minh họa).

Ngày 1/5, bệnh nhân hết cách ly, đi taxi cùng vợ con đến nơi ở: Park 10, tầng 34, phòng 12B, Khu đô thị Times City, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội.

Ngày 3/5, bệnh nhân tự đến bệnh viện để làm xét nghiệm dịch vụ và cho kết quả dương tính SARS-CoV-2. Sau đó, bệnh nhân được chuyển cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung.

Qua điều tra, bệnh nhân cho biết trong khoảng thời gian ở nhà chưa đi đâu xa. Lực lượng chức năng cũng đã xác định được 6 F1 của trường hợp này.

Vừa qua, nước ta cũng đã ghi nhận các trường hợp hết cách ly tập trung vẫn cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2, làm lây lan dịch. Cụ thể, đó là ca dương tính tại Hà Nam (BN2899); 2 chuyên gia Trung Quốc sau khi rời khu cách ly đã làm lây lan dịch ra cộng đồng tại Hà Nam, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hưng Yên...

Trước tình trạng trên, từ 0 giờ ngày 4/5, Bộ Y tế đề nghị Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật/Trung tâm y tế dự phòng các tỉnh/thành phố tạm thời chưa cho rời khu cách ly với người hoàn thành cách ly 14 ngày.

Tác giả: Minh Nhật

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok