Trong nước

Hà Nam thêm 2 bệnh nhân COVID-19

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng nay 3-5, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Trương Quốc Huy cho biết đã có 2 người dương tính với COVID-19 liên quan bệnh nhân 2899 ở thôn Thọ Lão, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Ông Trương Quốc Huy phát biểu khi đi kiểm tra khu cách ly tại cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai tại Phủ Lý, Hà Nam - Ảnh: HÀ NAM

Theo ông Huy, thôn Thọ Lão cũng đã thực hiện giãn cách xã hội và khoanh vùng toàn bộ, 2 trường hợp này là dương tính SARS-CoV-2 lần 1, nâng tổng số người có xét nghiệm dương tính tại Hà Nam từ ngày 29-4 đến nay là 14 ca.

Đó là bệnh nhân nữ tên H., sinh năm 1958 và bệnh nhân nam tên H., sinh năm 1996, đều thường trú tại thôn Thọ Lão, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam đã lấy 3.800 mẫu xét nghiệm COVID-19, trong đó đã thực hiện xét nghiệm 3.784 mẫu.

Tỉnh đã truy vết được trên 600 F1 có liên quan 14 bệnh nhân liên qua ca 2899, trong ngày 3-5 sẽ hoàn tất xét nghiệm cho F1.

"Công suất xét nghiệm của tỉnh hiện nay là hơn 2.000 mẫu/ngày, đảm bảo tiến độ xét nghiệm theo yêu cầu"- ông Huy nói.

Hiện đã có 150 F1 là trẻ em, người có bệnh nền của Hà Nam được chuyển đến cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Ông Nguyễn Quang Tuấn, giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết sẵn sàng tiếp nhận thêm số lượng F1 của Hà Nam đến cách ly khi tỉnh có yêu cầu.

Tác giả: LAN ANH

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ

  Từ khóa: Covid-19 , Hà Nam

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok