Trong tỉnh

Đưa năm ngư dân Thanh Hóa bị nạn vào bờ an toàn

Sau gần một ngày vật lộn với cơn sóng dữ bị ảnh hưởng bởi dông lốc cục bộ trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ, tàu SAR 273 vừa tiếp tục cứu thành công năm ngư dân cùng một tàu cá bị gãy trục chân vịt, mất khả năng điều động, vào bờ an toàn lúc 7 giờ sáng nay, 28-5.

Các ngư dân được đưa về bờ an toàn sáng nay.

Lúc 7 giờ 55 phút ngày 26-5, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (thuộc Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ giao thông vận tải) nhận thông tin tàu cá Thanh Hóa số hiệu TH 91634 TS với năm thuyền viên trên tàu (do ông Phùng Văn Phong, thường trú tại huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa là chủ tàu kiêm thuyền trưởng) đang hoạt động đánh bắt trên biển thì bị gãy trục chân vịt, mất khả năng điều động, trong khu vực đang dông lốc cục bộ ảnh hưởng đến an toàn của thuyền viên tàu bị nạn.

Tàu đã cố gắng mọi cách nhưng không khắc phục được sự cố, vị trí bị nạn cách Nghi Sơn, Thanh Hóa khoảng 60 hải lý về hướng Đông. Thuyền trưởng yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã yêu cầu thuyền trưởng tàu TH 91634 TS giữ liên lạc với Trung tâm để hướng dẫn an toàn, cập nhật vị trí. Để bảo đảm an toàn cho tàu TH 91634 TS cùng năm thuyền viên, lúc 14 giờ ngày 27-5, Trung tâm đã điều động tàu cứu nạn SAR 273 đi cứu nạn.

Không quản ngại vất vả gian nan khi vừa thực hiện hải trình dài 26 tiếng cứu nạn 17 thuyền viên tàu NA 91927 TS bị nạn trên biển về xã Lạch Quèn, tỉnh Nghệ An ngày 25-5; với tinh thần tính mạng con người là trên hết, tàu cứu nạn SAR 273 lập tức nhận nhiệm vụ rời vị trí ứng trực tại Cửa Lò, khẩn cấp đi cứu nạn. Sau khi tiếp cận, lực lượng cứu nạn tiến hành chăm sóc sức khoẻ, ổn định tâm lý thuyền viên, đồng thời hỗ trợ tàu TH 91634 TS về bờ.

Đến 7 giờ sáng nay, ngày 28-5, tàu TH 91634 TS cùng năm thuyền viên được đưa về cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa an toàn, kết thúc chuyến cứu nạn thành công thứ hai của tàu SAR273 trên khu vực biển đường phân định Vịnh Bắc Bộ trong vòng ba ngày qua.

Tác giả: Thành Chung

Nguồn tin: Báo Nhân dân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok