Thế giới

Chính phủ Mỹ vẫn dùng máy quay giám sát của Trung Quốc

Nhiều cơ sở quân sự và cơ quan chính phủ Mỹ vẫn sử dụng máy quay giám sát do Trung Quốc sản xuất, bất chấp giới chức Washington trước đó ra lệnh cấm vì lý do an ninh quốc gia.

Máy quay Hikvision trên đường phố San Francisco - Ảnh: The Wall Street Journal

Công ty công nghệ Forescout ghi nhận hơn 2.700 máy quay xuất xứ Trung Quốc đang được sử dụng. Con số thực tế có thể cao hơn.

Quốc hội Mỹ năm ngoái vừa thông qua Đạo luật Ủy quyền quốc phòng (NDAA) trong đó có lệnh cấm các cơ quan liên bang mua thiết bị của 5 đơn vị gồm Huawei, ZTE, Hytera, Hikvision, Dahua. Lệnh cấm xuất phát từ lo ngại số thiết bị này có lỗ hổng bảo mật tiếp tay cho phía Trung Quốc tiến hành hoạt động gián điệp.

Quy định mới không yêu cầu loại bỏ máy quay đã được lắp đặt nhưng giới chuyên gia chỉ ra rằng đây là điều cần làm đối với công nghệ đem lại rủi ro. Trước thông tin từ Forescout, Bộ Quốc phòng Mỹ từ chối bình luận về loại sản phẩm cụ thể nào, tuy nhiên họ khẳng định có thực hiện vài biện pháp kiểm tra tính bảo mật thiết bị.

Một phần nguyên nhân cho việc chậm thực thi lệnh cấm là vì thay thế máy quay giám sát Trung Quốc rất tốn kém và phức tạp. Bà Jeanette Manfra – quan chức Bộ An ninh nội địa Mỹ phụ trách an ninh mạng – cho biết: “Không phải các cơ quan liên bang bỏ qua rủi ro bảo mật hay không sẵn sàng hành động. Họ phải tìm cách cân bằng giữa yêu cầu an ninh với yêu cầu chi phí”.

Nỗ lực hạn chế sử dụng sản phẩm Trung Quốc hiện gặp trở ngại: Lệnh cấm chẳng hề đề cập vấn đề cấp tiền tài trợ cho hoạt động thay thiết bị. Bà Manfra cam kết sắp tới Văn phòng Quản lý hành chính và ngân sách (OMB) sẽ ra hướng dẫn xác định rõ những loại thiết bị nào các cơ quan liên bang có thể mua hoặc tiếp tục dùng.

Khách tham quan một sự kiện tại Bắc Kinh năm 2018 bị giám sát bằng công nghệ nhận diện khuôn mặt của Hikvision - Ảnh: AP

Ngoài ra, một cựu quan chức cấp cao tiết lộ còn cơ quan chưa xem vấn đề bảo mật của sản phẩm Trung Quốc là chuyện lớn. Họ nghĩ rằng có cách kiểm soát mà không cần thay thiết bị.

Tướng không quân về hưu Greg Touhill cho biết dù luôn đi đầu trong giải quyết rủi ro an ninh mạng, nhưng Lầu Năm Góc có lúc vẫn chấp nhận giữ lại thiết bị cũ nếu chi phí thay thế quá cao.

Tác giả: Cẩm Bình

Nguồn tin: Báo Một thế giới

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok