Nhân ái

Cha mẹ tuyệt vọng vì hai con mắc bệnh hiểm nghèo

Người con trai duy nhất trong gia đình ông Đinh Xuân Hồng (1964) và bà Nguyễn Thị Vượng (1966), ngụ tại khu 9, xã Hương Lung, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ là anh Đinh Xuân Quyền (1991) bị suy thận đã 8 năm nay. Hoàn cảnh hết sức khó khăn, vậy mà mới đây, người con gái út là chị Đinh Thị Đạt (1997) lại phát hiện bị suy thận như anh trai.

Sự sống của hai anh em Đinh Xuân Quyền và Đinh Thị Đạt đều phụ thuộc vào phương pháp lọc máu. Ảnh: GĐCC

Vợ chồng ông Hồng có 4 người con, 2 con gái lớn đã lập gia đình ở xa, một năm chỉ về thăm bố mẹ được vài lần. Cách đây 8 năm, gia đình bàng hoàng khi nhận được tin người con trai duy nhất là Đinh Xuân Quyền bị suy thận giai đoạn cuối. Căn bệnh quái ác tiến triển quá nhanh, Quyền chỉ có thể duy trì sự sống bằng cách lọc máu, chạy thận. Ròng rã suốt 8 năm trời, ông Hồng, bà Vượng ngược xuôi đưa con đi chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Bao nhiêu tiền của dành dụm được đều đổ dồn vào chữa trị cho Quyền. Khó khăn chồng chất khó khăn khi cách đây 1 tháng, người con út Đinh Thị Đạt cũng được chẩn đoán mắc căn bệnh suy thận giống anh. Gia đình ông Hồng, bà Vượng rơi vào bế tắc.

Từ khi phát hiện Đạt bị bệnh, ông Hồng phải ở nhà để chăm sóc và đưa hai con đi chạy thận. Chi phí cho 1 lần lọc máu của cả hai người khoảng gần 2 triệu đồng. Gánh nặng kinh tế, viện phí của các con mỗi ngày khiến 2 ông bà ngày càng tuyệt vọng. Hiện tại, cả nhà chỉ đang trông mong vào số tiền kiếm được từ công việc phụ hồ của bà Vượng.

“Ngày trước, một mình Quyền bị bệnh, chúng tôi đã phải chạy vạy khắp nơi để lo cho nó. Đạt khi đó còn đi làm, mỗi tháng cũng gửi được cho bố mẹ 3 triệu đồng trang trải cuộc sống. Nhưng giờ 2 đứa đều bệnh, viện phí mỗi ngày cả triệu bạc, vợ chồng tôi không biết phải làm sao” - bà Vượng chia sẻ.

Mọi sự giúp đỡ cho hoàn cảnh gia đình ông Đinh Xuân Hồng, bà Nguyễn Thị Vượng xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK: 12410001122556. Hoặc liên hệ trực tiếp chị Đinh Thị Đạt (con gái ông Hồng - bà Vượng), SĐT: 0326 578 598; hoặc chuyển khoản: 108869363213 - Ngân hàng Vietinbank, chủ tài khoản: Đinh Thị Đạt.

Tác giả: MINH ANH

Nguồn tin: Báo Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok