Thế giới

Binh sĩ Triều Tiên lại đào tẩu sang Hàn Quốc

Quân đội Hàn Quốc cho biết một binh sĩ Triều Tiên đào tẩu sang nước này qua biên giới trên bộ sáng nay.

Binh sĩ Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc hồi tháng 11. Ảnh: UNC.

Binh sĩ Triều Tiên "cấp thấp" xuất hiện trước một đồn gác Hàn Quốc vào 8h04 sáng nay, khi trời nhiều sương, Yonhap dẫn thông tin từ Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS). Nhà chức trách đang tìm hiểu ý định của binh sĩ này.

Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, binh sĩ Triều Tiên đã di chuyển qua khu vực ở giữa biên giới Hàn Quốc - Triều Tiên.

Không có tiếng súng vang lên, binh sĩ ở biên giới của Triều Tiên không có động thái bất thường, một quan chức JCS nói.

Đây là binh sĩ Triều Tiên thứ tư đào tẩu sang Hàn Quốc trong năm nay. Ngày 13/11, một binh sĩ Triều Tiên tên Oh Chong-song lái xe băng qua Khu vực An toàn Chung (JSA) ở làng đình chiến Panmujong để chạy sang Hàn Quốc. Quân đội Hàn Quốc cho biết Oh bị 4 binh sĩ Triều Tiên truy đuổi và bắn khoảng 40 phát đạn, trong đó có 5 viên găm trúng Oh.

Oh được ba binh sĩ Hàn Quốc bò đến giải nguy rồi chuyển tới bệnh viện. Các bác sĩ Hàn Quốc đã phẫu thuật cấp cứu và truyền 12 lít máu để giữ tính mạng cho Oh. Theo bác sĩ, Oh bị viêm gan B, lao và nhiễm giun sán nặng. Sức khỏe của Oh đang hồi phục.

Sau vụ Oh, một nguồn tin ở tỉnh Ryanggang, Triều Tiên, nói với Daily NK rằng Bình Nhưỡng ngày 23/11 đã yêu cầu binh sĩ biến khu vực biên giới thành "pháo đài không thể xâm phạm". Binh sĩ Triều Tiên ở biên giới với Trung Quốc nhận lệnh bắn tất cả những người tìm cách đào tẩu.

Vị trí Khu vực phi quân sự (DMZ) chia tách Triều Tiên và Hàn Quốc. Đồ họa: CNN.

Tác giả: Như Tâm

Nguồn tin: Báo VnExpress

  Từ khóa: binh sĩ , đào tẩu , trung quốc

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok