Xã hội

Bị ô tô tông tử vong vì chạy băng ngang đường không quan sát

Người đàn ông khoảng 40 tuổi đang đi bộ bất ngờ chạy băng ngang đường và bị xe ô tô tông trúng, tử vong trong bệnh viện…

Khoảng 9h ngày 20/1, xe ô tô BKS 49A-186.43 lưu thông trên đại lộ Phạm Văn Đồng (hướng từ Gò Vấp về TP Thủ Đức) đến đoạn cắt ngang với đường ray xe lửa (phường 3, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) thì va chạm với một người đàn ông (khoảng 40 tuổi) chạy băng ngang đường. Cú va chạm khiến người đàn ông bị hất văng, bất tỉnh. Người dân đã đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên do chấn thương nặng, nạn nhân không qua khỏi.

Khu vực nạn nhân băng ngang đường không quan sát và bị xe ô tô tông tử vong.

Đội tuần tra dẫn đoàn thuộc Phòng CSGT ĐB - ĐS - Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân. Nhiều người chứng kiến cho hay, nạn nhân không đi bộ từ từ qua đường mà chạy nhanh qua. Khu vực này có kẻ vạch dành cho người đi bộ băng ngang đường nhưng nạn nhân không đi ở khu vực này mà băng ngang đường ở khu vực không đúng quy định, thiếu quan sát nên bị xe ô tô tông tử vong.

Tác giả: Hàn Phi

Nguồn tin: cand.com.vn

  Từ khóa: Tàu hỏa , tử vong , tai nạn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok