Xã hội

Bé sơ sinh bị heo rừng tha ở bãi đất ven Sài Gòn

Bé trai sơ sinh tử vong bên bãi đất, trên người có nhiều vết thương, được nhận định vẫn sống sau sinh.

Công an quận Bình Tân đang tìm kiếm nhân chứng, điều tra vụ án Giết hoặc vứt con mới đẻ - theo điều 124 Bộ luật hình sự năm 2015.

Theo hồ sơ vụ án, trưa 2/4, người dân báo tin phát hiện thi bé trai sơ sinh nằm tại bãi đất trống đối diện chùa Thiện Hoa (phường An Lạc, quận Bình Tân) được chú heo kéo đi. Tại hiện trường, bé trai không mặc quần áo, dây rốn còn và bãi đất được người dân thả heo rừng nuôi xung quanh.

Khu vực phát hiện thi thể là bãi đất trống đối diện chùa Thiện Hoa, phường An Lạc, quận Bình Tân, hôm 2/4. Ảnh: Công an cung cấp.

Cảnh sát cùng VKS đã giám định thi thể, xác định bé trai sinh ra vẫn sống, dây rốn còn. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án với nhận định có thể "sinh ra bị vứt bỏ và chết do đa chấn thương" hoặc "sinh ra bỏ cho chết (hay làm chết ngạt) rồi vứt ra bãi đất và bị súc vật ăn".

Theo lời khai nhân chứng Nguyễn Nhật Hoàng (37 tuổi), anh đang ở trong nhà thì phát hiện một số con heo rừng nuôi thả rông tha một cháu bé sơ sinh. Anh Hoàng liền vác cây đuổi theo mong giải cứu kịp thời.

Bị đuổi, con heo rừng bỏ lại cháu bé và cùng đàn chạy tán loạn. Đến nơi, anh phát hiện cháu bé đã tử vong nên thông báo cho hàng xóm và trình báo cảnh sát.

Tác giả: Kiến Tường

Nguồn tin: ngoisao.net

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok