Xã hội

Bé gái 20 ngày tuổi nghi bị bắt cóc và bí ẩn về số tiền 2 triệu đồng

Để bé gái nhỏ 20 ngày tuổi nằm giữa nhà, chị Trâm đi tắm xong thì tá hỏa khi con mất tích bí ẩn. Tại vị trí bé nằm, người mẹ tìm thấy 2 triệu đồng.

Tối 1/3, Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, đang xác minh, làm rõ đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Bích Trâm (22 tuổi, quê Hậu Giang) về việc con gái của mình mất tích bí ẩn.

Người dân xôn xao về vụ mất tích. Ảnh: Nguyễn Hoàng.

Theo nội dung đơn trình báo vào khoảng 16h30 cùng ngày, chị Trâm đặt con gái 20 ngày tuổi nằm trên tấm nệm giữa nhà (phường Bình Nhâm, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) để đi tắm.

Vài phút sau, người mẹ trở ra thì con chị mất tích bí ẩn. Chị đi tìm khắp nơi nhưng đều không thấy. Đáng chú ý, trên tấm nệm bé nằm, chị phát hiện 2 triệu đồng.

Nghi con mình bị bắt cóc, người mẹ hốt hoảng đến Công an phường Bình Nhâm trình báo. Cảnh sát đang cử lực lượng truy tìm bé gái ngay trong đêm.

Vị trí gần nơi xảy ra vụ mất tích. Ảnh: Google Maps.

Tác giả: Nguyễn Hoàng

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok