Xã hội

Phú Thọ: Vỡ đập Đầm Thìn chứa khoảng 600 ngàn m3 nước

Đập Đầm Thìn (xã Cấp Dẫn, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) có sức chứa khoảng 600 ngàn m3 nước sáng nay 28-5 đã bị vỡ một đoạn đập khoảng 5 m, nước tràn xuống hạ du.

Trưa 28-4, lãnh đạo Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ xác nhận vừa xảy ra vụ vỡ đập thủy lợi trên địa bàn.

Vỡ đập Đầm Thìn chứa khoảng 600 ngàn m3 nước - Ảnh 1.
Hình ảnh đoạn đập bị vỡ - Ảnh: Báo Phú Thọ

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ ngày 28-5, đập thủy lợi Đầm Thìn (xã Cấp Dân, huyện Cẩm Khê) bị vỡ khiến nhiều hộ dân phải sơ tán khẩn cấp, hàng chục ha lúa, hoa màu của người dân có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Theo lãnh đạo Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Cẩm Khê, khoảng 7 giờ sáng 28-5 đã phát hiện rò rỉ, hơn 7 giờ thì vỡ đập. Chiều dài đoạn vỡ khoảng 5 m. Ngay sau khi có thông tin, UBND huyện đã huy động toàn bộ lực lượng công an, dân quân, tự vệ các xã lân cận tham gia sơ tán dân, thông các cầu cống khu vực hạ du...

Khối lượng nước lớn đã tràn xuống khu vực hạ du - Ảnh: Báo Phú Thọ

Hiện, chưa có thiệt hại về người.

Tỉnh Phú Thọ đang tập trung mọi nguồn lực, tiếp tục di dời các hộ dân hạ lưu ra khỏi vùng nguy hiểm và huy động nhân lực bảo đảm tài sản và thu hoạch hoa màu cho nhân dân.

Đập Đầm Thìn, xã Cấp Dẫn có sức chứa khoảng 600 ngàn m3 nước, được xây dựng từ năm 2008, năm 2010 hoàn thành và đưa vào sử dụng. Đập Đầm Thìn có diện tích hơn 15 ha mặt nước, phục vụ nước tưới cho 128 ha vụ chiêm và 72 ha vụ mùa.

Tác giả: B.H.Thanh

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok