Pháp luật

Vợ bị chồng đánh tử vong trước quán nhậu cầy tơ

Sau khi xảy ra cãi nhau, người vợ chạy ra đường kêu cứu và đến trước quán nhậu cầy tơ bị chồng dùng đá đập vào đầu tử vong.

Người chồng dùng đá đập vào đầu khiến vợ tử vong là Thạch Phinh (SN 1976, ngụ xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng). Nạn nhân là bà La Thị Hồng (SN 1972, vợ ông Phinh).

Theo điều tra ban đầu, khoảng 0h50 ngày 11/9, vợ chồng ông Phinh cãi nhau dẫn đến xô xát.

Bà Hồng chạy ra đường kêu cứu thì bị chồng đuổi theo. Khi đến trước quán nhậu cầy tơ 9999, bà Hồng vấp ngã thì bị ông Phinh bắt kịp, dùng đá đập vào đầu khiến nạn nhân chết tại chỗ.

Hiện trường nơi bà Hồng bị chồng dùng đá đập vào đầu tử vong.

Phát hiện sự việc, người dân đã vây bắt Phinh giao cho công an xã. Ngày 11/9, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Thạch Phinh về hành vi “Giết người”.

Thời gian xảy ra nhiều vụ việc vì mâu thuẫn nhỏ mà chồng đánh vợ tử vong. Khoảng 20h tối 25/6, tại phường Trung Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình cũng xảy ra vụ việc chồng đánh vợ tử vong, đốt nhà rồi tự sát.

Nạn nhân là chị Đinh Thị H (SN 1998, Phúc Thành, TP.Ninh Bình). Người chồng đánh vợ là Bùi Văn Toả (SN 1988, Thạch Thành, Thanh Hoá).

Vào thời điểm trên, đôi vợ chồng xảy ra xích mích, người chồng hành hung vợ, châm lửa đốt nhà sau đó dùng dao cứa vào cổ mình tự sát.

Tác giả: Anh Thư

Nguồn tin: Báo Đất việt

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok