Pháp luật

Vận chuyển gỗ lậu, giang hồ khét tiếng Hùng 'Sida' lĩnh 4,5 năm tù

Cùng đồng bọn vận chuyển 5 xe gỗ nhập lậu từ Campuchia về Gia Lai, trùm giang hồ khét tiếng Nguyễn Mạnh Hùng (Hùng "Sida") bị tòa tuyên 4 năm 6 tháng tù.

Ngày 21/5, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Gia Lai cũng tuyên mức án dành cho các bị cáo sau:

Nguyễn Mạnh Hùng (Hùng "Sida") bị tòa tuyên 4 năm 6 tháng tù.

Nguyễn Hữu Thuộc (sinh năm 1981, trú tổ 7, phường Ia Kring, TP Pleiku) 5 năm 6 tháng tù; Nguyễn Mạnh Tuấn (sinh năm 1981, trú thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai) 5 năm tù; Đinh Lê Lai (sinh năm 1984, trú tổ 1, phường Thống Nhất, TP Pleiku) 3 năm 6 tháng tù; Đào Đình Kha (sinh năm 1979, trú tổ 8, phường Yên Thế, TP Pleiku) 4 năm tù.

Lê Trung Nguyên (sinh năm 1984, trú thôn Phú An, xã Ia Le, huyện Chư Pưh), Lê Minh Đức (sinh năm 1986, trú thôn 5, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh), Nguyễn Minh Đức (sinh năm 1980, trú phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội) và Hoàng Minh Hiếu (sinh năm 1981, trú xã Ia Krái, huyện Ia Grai) cùng nhận 2 năm 6 tháng tù. Dương Thiếu Hạ (sinh năm 1988, trú xã Phước An, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) lĩnh 2 năm tù.

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Hùng "Sida" là giang hồ "máu lạnh" khét tiếng ở khu vực Tây Nguyên. Năm 2018, Hùng gây ra tai tiếng về việc tham gia đánh bạc lưu động, đến 2019 thì tên này lập sòng bạc. Tên này thường tụ tập các đàn em thân tín mở các tụ điểm để đánh bạc.

Ngày 31/3/2019, Cục Cảnh sát hình sự và Cảnh sát cơ động Bộ Công an vây ráp khu đất trong rừng thuộc thôn 76 (xã Hà Bầu, huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai) bắt giữ trên 130 người đang chơi bạc dưới hình thức xóc đĩa.

Sau đó, lực lượng chức năng ra quyết định truy nã, tổ chức truy bắt và yêu cầu các nghi can ra đầu thú.

Hàng trăm người dân đến xem phiên xét xử.

Vụ việc xôn xao dư luận này khiến quá khứ phạm tội của Hùng "Si đa" bị lật tẩy. Từ những tài liệu của Gia Lai, Bộ Công an đề nghị điều tra thông tin Hùng “Sida” có thể là chủ mưu trong vụ vận chuyển 5 xe gỗ lậu ở huyện Ia Grai (Gia Lai) ngày 6/10/2016.

Trước đó, vụ này được khởi tố nhưng cơ quan chức năng không tìm ra kẻ cầm đầu, chỉ xử lý một số người liên quan.

Tháng 7/2019, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai bắt giữ nhóm người nêu trên. Những người này khai nhận Hùng “Sida” phối hợp với Tuấn để vận chuyển trót lọt 5 xe gỗ trái phép từ Kon Tum về Gia Lai.

Tác giả: Hiển Mai

Nguồn tin: Báo VTC News

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok