Pháp luật

Truy tố nam thanh niên mang dao đâm gục bạn gái giữa phố

Không đồng ý với quyết định chia tay của bạn gái, nam thanh niên mang dao đâm gục bạn gái rồi bỏ trốn.

Ngày 3/7, Công an Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị VKSND cùng cấp truy tố Phạm Văn Viên (25 tuổi, ở huyện Tứ Kỳ,) về tội Giết người, theo Khoản 1, Điều 123, Bộ luật Hình sự.

Theo bản kết luận điều tra của cơ quan CSĐT, Công an TP.Hà Nội, Phạm Văn Viên và chị Nguyễn Thị Thu T. (SN 1993, quê ở Hưng Yên) yêu nhau từ năm 2013 đến tháng 8/2018 thì chị T. chủ động chia tay. Không đồng ý với quyết định này của người yêu nên Viên đã tìm mọi cách để níu kéo tình cảm nhưng đều bị từ chối.

Trước thái độ trên của bạn gái, Viên liên tục đe dọa sẽ tạt axit và sẽ giết chị T. Chiều ngày 14/10/2018, Viên vào facebook thấy hình ảnh chị T. chụp cùng một người bạn trai. Cho rằng chị T. đã có người yêu mới nên Viên vô cùng tức giận.

Hiện trường vụ án.

Khoảng 18h cùng ngày, Viên chạy xe máy mang theo 1 con dao găm và 2 chiếc áo đi đến địa điểm 146 Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng Hà Nội để chờ chị T. đi làm về. Gặp chị T., Viên liền chặn lại và hỏi chuyện. Khi bị cô gái từ chối, Viên rút dao đâm nhiều nhát làm nạn nhân gục giữa phố.

Gây án xong, Viên đến quán Internet cách đó hơn 2km lẩn trốn. Tại đây, kẻ thủ ác chụp ảnh con dao hung khí rồi đăng lên mạng. Sau đó, Viên giặt áo dính máu, vứt dao rồi bẻ sim điện thoại và đi lang thang. Hai ngày sau, biết cảnh sát truy bắt, Viên đến Công an quận Hai Bà Trưng đầu thú. Còn chị T. may mắn thoát chết nhưng tổn hại 65% sức khỏe.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok