Trong nước

TRỰC TIẾP Lễ an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại quê nhà Ninh Bình

Lễ an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang diễn ra từ 15h30 hôm nay (27/9) tại quê hương Chủ tịch nước, xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

16h10: Phó Thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình tuyên bố kết thúc lễ an táng.

16h05: Phó Thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình, đại diện Ban tổ chức lễ Quốc tang thay mặt gia quyến phát biểu lời cảm ơn đến các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Mặt trận tổ quốc, đồng bào, đồng chí, đoàn ngoại giao các nước đã dự lễ viếng, lễ truy điệu và lễ an táng tiễn đưa đồng chí Trần Đại Quang về nơi an nghỉ cuối cùng.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam!

Kính thưa các đồng chí Lão thành cách mạng!

Thưa đồng bào, đồng chí!

Thưa gia quyến đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại Quang!

Trong những ngày qua, Lễ Quốc tang đồng chí Đại tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, đã nhận được sự quan tâm với tình cảm quý trọng và niềm tiếc thương vô hạn của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, của đồng bào, đồng chí và bạn bè quốc tế.

Đến nay, Ban tổ chức Lễ Quốc tang đã cùng với gia quyến đồng chí Trần Đại Quang hoàn thành chu đáo việc tổ chức Lễ viếng, Lễ Truy điệu, Lễ tiễn đưa đồng chí Trần Đại Quang về nơi an nghỉ cuối cùng tại xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Thay mặt Ban tổ chức Lễ tang và gia quyến đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại Quang, tôi xin chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các đồng chí Lão thành cách mạng, đại diện các ban, bộ, ngành, địa phương, các lực lượng vũ trang nhân dân, đồng bào, đồng chí, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ các nước, các đoàn ngoại giao, đại diện các tổ chức quốc tế đã bày tỏ tình cảm, niềm tiếc thương sâu sắc, đến viếng, gửi vòng hoa, gửi điện chia buồn, dự Lễ truy điệu, Lễ an táng và tiễn đưa đồng chí Trần Đại Quang về nơi an nghỉ cuối cùng.

Ban tổ chức Lễ tang và gia quyến đồng chí Trần Đại Quang cũng đặc biệt cảm ơn Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các sở, ban, ngành, đoàn thể, đồng bào, đồng chí, các lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố Hà Nội, TP.HCM, tỉnh Ninh Bình và các cơ quan thông tấn báo chí đã tích cực, giúp đỡ, hỗ trợ hiệu quả để Ban tổ chức hoàn thành nhiệm vụ tổ chức Tang lễ đồng chí Trần Đại Quang theo nghi thức Quốc tang trọng thể, an toàn, chu đáo.

Xin cầu chúc hương hồn đồng chí Trần Đại Quang yên nghỉ cõi vĩnh hằng!

Xin vĩnh biệt đồng chí Trần Đại Quang!

Thay mặt Ban tổ chức Lễ Quốc tang, tôi xin tuyên bố Lễ an táng đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến đây kết thúc.

Xin trân trọng cảm ơn.

16h02: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đoàn lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc cùng gia quyến đi quanh huyệt mộ tiễn biệt cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang lần cuối.

16h00: Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc cùng gia quyến, nhân dân dành 1 phút mặc niệm tưởng nhớ cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

15h55: Sau hồi chuông dài của các nhà sư trong lễ an táng, các chiến sĩ trong đội nghi lễ lấp mộ Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

15h40: Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc và gia đình Chủ tịch nước thả những nắm đất đầu tiên xuống huyệt mộ Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

15h30: Các chiến sĩ trong đội nghi lễ thực hiện nghi thức hạ huyệt linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

15h20: Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình thay mặt ban tổ chức lễ tang, tuyên bố lễ an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang bắt đầu.

15h15: Gia quyến cùng các lãnh đạo xếp hàng tiễn biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Linh cữu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang được đưa tới khu huyệt mộ để chuẩn bị cho nghi thức đầu tiên của lễ an táng.

15h05: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước bắt đầu vào vị trí chuẩn bị thực hiện nghi lễ an táng. Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Thị Mỹ Hoa, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đến dự lễ an táng, tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

14h30: Các tăng ni tại quê nhà cầu siêu, tưởng nhớ Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

14h20: Người dân tập trung rất đông quanh khu vực an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Công tác chuẩn bị cho lễ an táng đã hoàn tất.

13h30: Đoàn xe chở linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang di chuyển đến xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, Ninh Bình.

Rất đông người dân đổ về gần khu vực an táng để tiễn đưa Chủ tịch nước về nơi an nghỉ cuối cùng.

Nhiều người dân cầm di ảnh của Chủ tịch nước chờ đoàn xe đi qua.

12h30: Người dân Ninh Bình đội mưa suốt nhiều tiếng đồng hồ chờ tham dự lễ an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

(Ảnh: Phạm Chiểu)

(Ảnh: Phạm Chiểu)

12h00: Đoàn xe nghi lễ chở linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang đi qua cầu Non Nước (Ninh Bình).

Đoàn xe nghi lễ chở linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang đi qua cầu Non Nước trong sự chờ đón của các tăng ni, phật tử tại quê nhà. (Ảnh: Phạm Duy Thành)

Hàng ngàn người đứng ven đường đội mưa đón đoàn xe nghi lễ chở linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang về nơi an nghỉ cuối cùng. (Ảnh: Phạm Duy Thành)

Sáng sớm 27/9, an ninh được thắt chặt mọi ngả đường tại Ninh Bình nhằm đảm bảo an ninh trật tự, giao thông thông suốt trong thời gian diễn ra lễ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Theo ghi nhận của PV VTC News, ngay từ sáng sớm, người dân từ khắp nơi đổ về nơi an táng của Chủ tịch nước để tham dự lễ truy điệu.

Bà Trần Thị Thu (62 tuổi, Ninh Bình) chia sẻ: "Nghe tin Chủ tịch nước mất, tôi rất xúc động, thương tiếc vô cùng. Với chúng tôi, bác Quang là một Chủ tịch nước gần gũi, làm được nhiều việc có ích cho dân."

Tại Ninh Bình, an ninh được thắt chặt mọi ngả đường nhằm đảm bảo an ninh trật tự, giao thông thông suốt trong thời gian diễn ra lễ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Hàng ngàn người dân đứng ven đường đón đoàn xe chở linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Trời Ninh Bình đổ mưa cũng không ngăn được dòng người đến tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang về nơi an nghỉ cuối cùng.

Có mặt trong đoàn người về dự Lễ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang, bà Phạm Thị Khuyên (55 tuổi, trú xã Khánh Cường, huyện Yên Khánh, Ninh Bình) hai tay ôm tấm ảnh cố Chủ tịch nước trước ngực xúc động: "Bác Quang là một người rất kiên định, gần gũi với quần chúng nhân dân, giản dị và hết lòng vì nhân dân đất nước. Nghe tin ông mất, tôi cảm thấy rất đột ngột, bàng hoàng và thương xót".

Bà Phạm Thị Khuyên (55 tuổi, trú xã Khánh Cường, huyện Yên Khánh, Ninh Bình) hai tay ôm tấm ảnh cố Chủ tịch nước trước ngực xúc động.

Tác giả: NHÓM PV VTC NEWS

Nguồn tin: Báo VTC NEWS

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok