Xe

Toyota Nhật Bản tạm ngừng sản xuất xe vì động đất

Động đất dữ dội trên đảo Hokkaido phía bắc Nhật Bản hôm mùng 6 đã khiến Toyota phải tạm ngưng hầu hết dây chuyền sản xuất xe.

Theo Tri thức trực tuyến, do chuỗi cung ứng tập trung phần lớn ở Hokkaido nên Toyota phải ngưng các nhà máy sản xuất xe như: Kyushu, Tahara và Toyota Auto Body tạm ngừng sản xuất từ ngày 8/9. Đây là nơi sản xuất xe Lexus, Toyota Land Cruiser và nhiều mẫu xe khác cho thị trường nước ngoài.

Phần lớn đảo Hokkaido vẫn trong tình trạng mất điện đến thứ bảy (8/9). Ảnh: Reuters

Theo phát ngôn viên Akiko Kita của Toyota bắt đầu từ thứ hai tuần tới quá trình đóng cửa nhà máy sản xuất sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ dây chuyền Toyota và Lexus tại Nhật Bản, ngoại trừ hai nhà máy Daihatsu - nơi cũng sản xuất xe mang thương hiệu Toyota.

Toyota có tổng cộng 18 nhà máy sản xuất xe tại Nhật Bản. Công ty này không cho biết liệu việc đóng cửa dây chuyền sản xuất nội địa có ảnh hưởng tới hoạt động ở nước ngoài hay không.

Trước đó, theo VOV, tất cả 3 triệu hộ gia đình trên đảo Hokkaido rơi vào cảnh mất điện khi trận động đất hôm 6/9 vừa qua đã phá hủy một nhà máy nhiệt điện chuyên cung cấp điện cho khu vực.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã thông báo, mạng lưới cung cấp điện đang được khôi phục lại. Phát biểu tại một cuộc họp nội các, ông Abe cũng nhấn mạnh cam kết rằng chính phủ sẽ khởi động các quỹ khẩn cấp để cung cấp thực phẩm, nước và nhiên liệu cần thiết cho các máy phát điện tại các bệnh viện.

Tổng cộng 31.000 hộ gia đình hiện vẫn không có nước sinh hoạt, trong khi có tới khoảng 16.000 người vừa sơ tán đến các nơi trú ẩn tạm thời.

Toyota có một nhà máy ở Tomakomai, Hokkaido, nơi sản xuất bộ hộp số tự động, hộp số vô cấp và hộp số phụ. Toàn bộ nhà máy bị mất điện tới tận đêm 7/9, theo xác nhận của đại diện Toyota. Hãng xe Nhật chưa cho biết tới khi nào quá trình sản xuất được nối lại.

​Trong khi đó, phát ngôn Koji Okuda của Nissan Motor Co. cho biết công ty không bị ảnh hưởng bởi không có cơ sở sản xuất nào ở Hokkaido. Thực tế, hãng xe đồng hương của Toyota có một cơ sở nghiên cứu tại đó và tất nhiên phải tạm ngừng hoạt động .

Tác giả: Hạ Lan

Nguồn tin: Báo Thương hiệu và Pháp luật

  Từ khóa: Toyota , động đất , Nhật bản

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok