Trong nước

Tội lỗi của người em sát hại anh ruột

Bị anh trai trách chỉ ở nhà chơi không chịu đi làm, Linh rút dao đâm nạn nhân tử vong trên bàn nhậu.

Ngày 5/8, Nguyễn Hoài Linh (19 tuổi) bị TAND TP HCM đưa ra xét xử về hành vi Giết người.

Theo nội dung vụ án, cuối năm 2015, Linh từ quê Tiền Giang lên Sài Gòn thăm người thân và ở nhà chị gái ở huyện Bình Chánh. Trưa 27/12/2015, gia đình Linh tổ chức ăn nhậu.

Linh tỏ ra hối hận về hành vi của mình. Ảnh: N. Q.

Đến đầu giờ chiều anh Tâm (anh ruột Linh) đi làm về cùng ngồi uống bia, trách em trai "ở nhà chơi hoài không chịu đi làm". Bực tức, Linh vớ con dao kế bên đâm một nhát trúng ngực anh. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi nhập viện.

Sau khi gây án, Linh bỏ trốn đến sáng hôm sau ra đầu thú.

Tại tòa hôm nay, Linh tỏ ra hối hận, xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt. Mẹ bị cáo cũng là đại diện người bị hại tha thiết xin HĐXX giảm án cho con.

Nhận định hành vi của Linh là rất côn đồ, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, nhưng bị cáo đã ăn năn, nạn nhân cũng là anh trai và được gia đình xin giảm nhẹ hình phạt... HĐXX tuyên 18 năm tù đối với Linh.

Tác giả bài viết: Bình Nguyên

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok