Pháp luật

Tìm vợ bất thành, con rể lấy dao đâm chém cha mẹ vợ

Cho rằng vợ bỏ nhà đi là do bị mẹ vợ xúi giục, con rể đã “xuống tay” với nhạc phụ, nhạc mẫu một cách tàn ác.Bị cáo Ngọc tại tòa.

Bị cáo Ngọc tại tòa.

Chiều 27/11, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa bị cáo Đỗ Đình Ngọc (SN 1992, ở Đông Anh, Hà Nội) ra xét xử về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là cha mẹ vợ của bị cáo.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2014, Đỗ Đình Ngọc kết hôn với chị Lê Thị Thanh Huyền – người cùng thôn. Quá trình chung sống, vợ chồng Ngọc thường xuyên phát sinh mâu thuẫn. Không thể sống cùng chồng, chị Huyền bỏ về nhà cha mẹ ruột là ông Lê Đỗ Bắc và bà Ngô Thị Lý sống.

Thấy vợ bỏ về nhà ngoại sống, Ngọc đã đi mua dao mang về nhà cất giấu nhằm mục đích khi gặp chị Huyền sẽ dùng để đe dọa, bắt vợ phải quay về nhà sống.

Tài liệu điều tra thể hiện, tối 4/6/2019, Ngọc mang theo con dao bầu đã chuẩn bị trước đó, sang nhà cha mẹ vợ ở cùng thôn tìm chị Huyền. Đến nơi, Ngọc dựng xe máy điện ngoài sân, đi vào nhà. Thấy bố vợ đang xem ti vi, mẹ vợ đang nấu cơm, Ngọc lên tầng 2 tìm chị Huyền nhưng không thấy.

Vừa xuống tầng 1, chàng rể bị mẹ vợ nói: “Không sống được với nhau thì ly dị đi”. Ngọc không nói gì mà ra ngoài sân đứng. Lúc này, Ngọc nghĩ bà Lý là người can thiệp vào chuyện vợ chồng của mình, làm chị Huyền bỏ đi nên nảy sinh ý định đánh mẹ vợ để trả thù.

Nghĩ là làm, Ngọc ra mở cốp xe máy điện, lấy dao bầu đi vào nhà. Thấy bà Lý đang ngồi trên nền nhà, chuẩn bị ăn cơm, Ngọc đi tới, đâm một nhát vào mạn sườn mẹ vợ.

Bị đâm, bà Lý chạy ra ngoài kêu cứu. Ngọc đuổi theo, đâm tiếp một nhát vào lưng mẹ vợ. Khi nạn nhân ngã xuống sân, con rể tàn ác xông tới đâm thêm nhiều nhát vào đùi, tay mẹ vợ.

Chứng kiến cảnh đó, ông Bắc chạy đến can ngăn. Thay vì dừng lại, Ngọc lại xuống tay với bố vợ. Theo cáo trạng, Ngọc đã vung dao lên đâm, chém nhiều nhát vào ngực phải, ngực trái ông Bắc.
Cuộc đâm chém cha mẹ vợ của Ngọc chỉ dừng lại khi hung thủ thấy chú vợ đi tới.

Tối cùng ngày, Ngọc đến công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Do được cấp cứu kịp thời, ông Bắc và bà Lý may mắn thoát chết nhưng bị tổn hại 44% và 74% sức khỏe.

Với hành vi trên, Ngọc bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt 19 năm tù về tội “Giết người”./.

Tác giả: Hồng Mây

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok